Người bán vé số dạo háo hức khi sắp có việc làm trở lại

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sau hơn 3 tháng thất nghiệp, hàng chục ngàn người bán vé số dạo ở khu vực ĐBSCL sắp có việc làm trở lại, khi xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22.10…

Bà Trần Thị Năm (quê ở Vĩnh Long) cho biết, bà sang Cần Thơ ở trọ và làm nghề bán vé số dạo đã gần 10 năm nay. Lúc rảnh rỗi, bà còn đi rửa chén để phụ thêm cho các quán nhậu. Suốt mấy tháng qua, dịch bệnh đã khiến bà mất việc làm. Mỗi ngày phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền, các nhà hảo tâm.

“Ngày 22.10 sẽ mở thưởng trở lại đài xổ số Vĩnh Long, như vậy, trước 1 ngày, tức là ngày mai, tui có thể lấy vé số đi bán trở lại. Đội ơn trời đất”, bà Năm nói.

Thông thường, mỗi ngày sẽ có từ 1-2 tỉnh, thành ở ĐBSCL quay số mở thưởng, với khung thời gian từ khoảng hơn 16h, và kết thúc trước 17h. Vé số được in và chuyển về đại lý trước đó vài ngày. Người bán dạo sẽ nhận vé số tại các đại lý để đi bán. Và theo quy định, sau kỳ mở thưởng của ngày hôm nay, người bán dạo mới được lấy vé số của ngày hôm sau đi bán.

Xổ số kiến thiết sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22.10, giúp người bán dạo có việc làm trở lại sau thời gian thất nghiệp. Ảnh: Tạ Quang.
Xổ số kiến thiết sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22.10. Ảnh: Tạ Quang.

Tuy nhiên, từ ngày 18.10, khi vé số được chuyển về các đại lý, người lao động, do suốt nhiều tháng thất nghiệp, đã nóng vội lấy vé đi bán trước, với hy vọng có nguồn thu nhập sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong, bán vé số dạo ở quận Bình Thủy cho biết: “Trước dịch bệnh, mỗi ngày tui bán được khoảng 100 tờ vé số, nhưng hôm vừa rồi, chỉ trong buổi sáng đã bán được 200 tờ. Hy vọng rằng, dịch bệnh sẽ không còn, chúng tui không bị thất nghiệp nữa”.

 
Người bán vé số dạo sắp có việc làm trở lại. Ảnh: Tạ Quang.

Trường hợp của ông Trần Văn Bảy (quận Ninh Kiều) thì cẩn trọng hơn. Ông Bảy nói: “Tui nhận 100 tờ vé số đài Vĩnh Long từ ngày 18.10, nhưng mang về nhà rồi để đó. Trong ngày mai (21.10), tui mới đi bán. Đành rằng cuộc sống khó khăn, nhưng mọi thứ đều phải làm đúng quy định. Có việc làm trở lại, người lao động nghèo như chúng tui rất hạnh phúc”.

Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty XSKT TP.Cần Thơ cho biết, suốt thời gian qua, thành phố đã rất quan tâm, ưu tiên tiêm vaccine cho người bán vé số, giúp họ đủ điều kiện đảm bảo an toàn khi xổ số được phép hoạt động trở lại.

Đợt dịch bệnh vừa qua là khoảng thời gian xổ số kiến thiết phải tạm dừng hoạt động kéo dài nhất từ trước tới nay, với hơn 3 tháng (15 kỳ mở thưởng). Kéo theo đó, hàng triệu người bán dạo ở khu vực phía Nam đã bị mất việc làm. Các Công ty xổ số đã chi ra số tiền hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo trong thời gian thất nghiệp. Ngoài ra, sự hỗ trợ và tấm lòng của các nhà hảo tâm đã tiếp thêm động lực để người bán dạo vượt khó

TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ bao phủ vaccine, giúp người lao động an tâm sản xuất

TRẦN LƯU |

Độ bao phủ vaccine cho công nhân lao động đạt gần 100% đã tạo nên những “lá chắn”, giúp các doanh nghiệp và người lao động ở Cần Thơ an tâm, từng bước phục hồi sản xuất…

Ước mơ vô địch boxing thế giới của nữ võ sĩ từng đi bán vé số

NGUYỄN ĐĂNG |

Gần 1 năm sau khi gây tiếng vang tại Châu Á, nữ võ sĩ boxing (quyền Anh) Nguyễn Thị Thu Nhi đang tự tin hướng đến trận đai vô địch WBO thế giới vào ngày 23.10 tại Ansan, Hàn Quốc.

Người bán vé số ở Cần Thơ: "Chỉ mong được đi làm để lo cho cuộc sống"

BẠCH CÚC |

"Tôi không mong gì hơn, chỉ mong vé số được hoạt động như dự kiến, chúng tôi được đi làm trở lại để còn lo cho cuộc sống, thất nghiệp mấy tháng qua nên nhớ nghề lắm"- Đây là lời tâm sự của người bán vé số Cần Thơ khi mong mỏi ngày vé số được "tái khởi động".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ bao phủ vaccine, giúp người lao động an tâm sản xuất

TRẦN LƯU |

Độ bao phủ vaccine cho công nhân lao động đạt gần 100% đã tạo nên những “lá chắn”, giúp các doanh nghiệp và người lao động ở Cần Thơ an tâm, từng bước phục hồi sản xuất…

Ước mơ vô địch boxing thế giới của nữ võ sĩ từng đi bán vé số

NGUYỄN ĐĂNG |

Gần 1 năm sau khi gây tiếng vang tại Châu Á, nữ võ sĩ boxing (quyền Anh) Nguyễn Thị Thu Nhi đang tự tin hướng đến trận đai vô địch WBO thế giới vào ngày 23.10 tại Ansan, Hàn Quốc.

Người bán vé số ở Cần Thơ: "Chỉ mong được đi làm để lo cho cuộc sống"

BẠCH CÚC |

"Tôi không mong gì hơn, chỉ mong vé số được hoạt động như dự kiến, chúng tôi được đi làm trở lại để còn lo cho cuộc sống, thất nghiệp mấy tháng qua nên nhớ nghề lắm"- Đây là lời tâm sự của người bán vé số Cần Thơ khi mong mỏi ngày vé số được "tái khởi động".