Người bán dâm hoàn lương được vay vốn làm ăn với lãi suất ngang hộ nghèo

Ái Vân |

Quyết định 02 quy định sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm hỗ trợ vay vốn, người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy.

Theo Quyết định 02/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm hỗ trợ vay vốn cho người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy… tại 15 tỉnh, thành phố đến hết 31.12.2020.

Theo đó, người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV/AIDS, người sau cai nghiện ma túy… vẫn được hỗ trợ vay 20 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng với lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Số tiền vay được dùng cho việc mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao động, hàng hóa, đầu tư làm các nghề thủ công, góp vốn kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác…

Nguồn vốn cho vay do ngân sách Nhà nước cấp 50% trên tổng số kế hoạch nguồn vốn hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động 50% còn lại, ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý theo quy định.

Việc thực hiện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi nhằm giúp nhóm người nghiện ma túy, người bán dâm, người nhiễm HIV tự tạo việc làm, tăng thu nhập cá nhân và gia đình, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm.

Theo Quyết định 02, năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đánh giá kết quả đạt được và tác động của chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc mở rộng thực hiện Quyết định trên phạm vi cả nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 1.3.2020

Trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng vay vốn

1. Cá nhân, hộ gia đình gửi đơn đăng ký vay vốn kèm giấy xác nhận của cấp có thẩm quyền đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời điểm gửi đơn đăng ký vay vốn từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc đăng ký vay vốn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận cá nhân, hộ gia đình đăng ký vay vốn thuộc đúng đối tượng vay vốn của Quyết định này và gửi cho Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn nơi người vay sinh sống để kết nạp họ vào Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

3. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn tiến hành kết nạp thành viên mới là cá nhân và hộ gia đình có trong danh sách do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi và hướng dẫn họ làm thủ tục vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

4. Đối với việc vay vốn thông qua hộ gia đình, các thành viên của hộ gia đình không là chủ thể tham gia việc vay vốn thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện đứng ra vay vốn"

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Bắt khẩn cấp nữ PG môi giới mại dâm với giá cao

T.H |

Bắt người mẫu quảng cáo môi giới bán dâm cho đồng nghiệp; Mạo danh là "sếp công an", lừa đảo hàng tỉ đồng; Hút mỡ bụng cho thai phụ: Bệnh viện bị phạt 150 triệu, đình chỉ 9 tháng... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Những cô gái bị bán vào động mại dâm vì lời hứa "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Nhóm buôn người dùng mọi thủ đoạn, trong đó có cả "bẫy tình", hứa hẹn việc nhẹ lương cao, để khiến các cô gái ngây thơ tin tưởng, theo chân chúng vượt biên rồi bị bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc.

Nóng nhất hôm nay: Gái mại dâm Anh “đình công" đòi công bằng

DH |

Gái mại dâm Anh “đình công" đòi công bằng; Bộ ảnh binh sĩ và vũ công ballet Nga gây tranh cãi; Đan Mạch truy tố 14 người chia sẻ video chặt đầu trên mạng xã hội... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Pháp luật 24h: Bắt khẩn cấp nữ PG môi giới mại dâm với giá cao

T.H |

Bắt người mẫu quảng cáo môi giới bán dâm cho đồng nghiệp; Mạo danh là "sếp công an", lừa đảo hàng tỉ đồng; Hút mỡ bụng cho thai phụ: Bệnh viện bị phạt 150 triệu, đình chỉ 9 tháng... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Những cô gái bị bán vào động mại dâm vì lời hứa "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Nhóm buôn người dùng mọi thủ đoạn, trong đó có cả "bẫy tình", hứa hẹn việc nhẹ lương cao, để khiến các cô gái ngây thơ tin tưởng, theo chân chúng vượt biên rồi bị bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc.

Nóng nhất hôm nay: Gái mại dâm Anh “đình công" đòi công bằng

DH |

Gái mại dâm Anh “đình công" đòi công bằng; Bộ ảnh binh sĩ và vũ công ballet Nga gây tranh cãi; Đan Mạch truy tố 14 người chia sẻ video chặt đầu trên mạng xã hội... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.