Người bán dâm hoàn lương được đề xuất hỗ trợ gì?

ANH THƯ |

Do tính chất, đặc trưng công việc, kỳ thị xã hội… nên việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội hiện có của người bán dâm gần như không thể thực hiện.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, thực hiện quy định pháp luật, từ năm 2006 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 5 năm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ xã hội giúp người bán dâm hoà nhập cộng đồng.

Các mô hình hỗ trợ can thiệp giảm tác hại, phòng, chống bạo lực và hỗ trợ thay đổi công việc cho người bán dâm thực hiện thí điểm hơn 10 năm qua bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định.

Các chính sách, dịch vụ tại mô hình thí điểm này đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người bán dâm, hỗ trợ họ trong việc lựa chọn, tìm kiếm cơ hội thay đổi công việc, thay đổi cuộc sống.

Qua thực tế thí điểm cho thấy, người bán dâm, do tính chất, đặc trưng công việc, kỳ thị xã hội… nên việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội hiện có của nhóm đối tượng này là gần như không thể thực hiện.

Do vậy, cần thiết phải xây dựng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp với những đặc điểm xã hội đặc thù của nhóm đối tượng này.

Từ những vấn đề trên, việc xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, địa phương.

Từ đó, nhằm từng bước chuẩn hóa hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp đối với người bán dâm; làm cơ sở để xác định khung giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đây cũng là căn cứ để các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; đồng thời là căn cứ để các cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm ở cộng đồng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cô gái môi giới cho nam huấn luyện viên bán dâm 18 triệu đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị cáo buộc môi giới cho B., cộng tác viên của nhiều trung tâm tập thể hình ở Hà Nội, bán dâm giá 18 triệu đồng.

Vì sao môi giới mại dâm được hưởng nhiều hơn trong các cuộc ngã giá đắt đỏ?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không ít người bất ngờ trước thông tin về mức giá 18 triệu đồng cho một lần mua bán dâm trong vụ môi giới mại dâm HVL thể hình. Nhưng thực tế nam HLV thể hình bán dâm chỉ nhận được 3 triệu đồng. Trên phương diện pháp lý, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (đoàn luật sư Hà Nội) đã có những lý giải về vấn đề này.

Các cuộc ngã giá đắt đỏ và mức chia chênh lệch khó tin cho môi giới mại dâm

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người không khỏi thắc mắc về mức ăn chia chênh lệch mà các đối tượng môi giới được hưởng phần lớn trong vụ môi giới mại dâm nam huấn luyện viên thể hình 18 triệu đồng hay đường dây hoa hậu, người mẫu bán dâm giá 30.000 USD.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khởi tố cô gái môi giới cho nam huấn luyện viên bán dâm 18 triệu đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị cáo buộc môi giới cho B., cộng tác viên của nhiều trung tâm tập thể hình ở Hà Nội, bán dâm giá 18 triệu đồng.

Vì sao môi giới mại dâm được hưởng nhiều hơn trong các cuộc ngã giá đắt đỏ?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không ít người bất ngờ trước thông tin về mức giá 18 triệu đồng cho một lần mua bán dâm trong vụ môi giới mại dâm HVL thể hình. Nhưng thực tế nam HLV thể hình bán dâm chỉ nhận được 3 triệu đồng. Trên phương diện pháp lý, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (đoàn luật sư Hà Nội) đã có những lý giải về vấn đề này.

Các cuộc ngã giá đắt đỏ và mức chia chênh lệch khó tin cho môi giới mại dâm

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người không khỏi thắc mắc về mức ăn chia chênh lệch mà các đối tượng môi giới được hưởng phần lớn trong vụ môi giới mại dâm nam huấn luyện viên thể hình 18 triệu đồng hay đường dây hoa hậu, người mẫu bán dâm giá 30.000 USD.