Ngũ Hành Sơn xác định bứt phá trong nhiệm kỳ mới

THUỲ TRANG |

Ban chấp hành Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng lần thứ VI xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên quận Ngũ Hành Sơn đặt mục tiêu đây sẽ là thời điểm bước vào thời kỳ phát triển bứt phá, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ, vận hội phát triển nhanh, bền vững.

Bên “nguy” vẫn có “cơ”

Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn nhận định, mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng đến nước ta nhưng trong hoàn cảnh nào cũng có thách thức và thời cơ. Với những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới, vị thế và nguồn lực hiện tại, khi Đà Nẵng được Bộ Chính trị ban hành Nghị Quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đây là thời điểm Đà Nẵng sẵn sàng bước vào thời kỳ phát triển mới.

Riêng với quận Ngũ Hành Sơn, tháng 4.2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, phê duyệt quy hoạch khu đô thị Đại học Đà Nẵng… Trong tổng thể đó, quận Ngũ Hành Sơn bước vào thời kỳ phát triển bức phá, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ, vận hội để phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Đà Nẵng với những nguồn lực và tiềm năng sẽ bức phá trong 5 năm tới. Ảnh: Lê Tuấn

Bên cạnh đó, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận của cán bộ, người dân quận Ngũ Hành Sơn luôn được giữ gìn và bồi đắp. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn ý thức được trách nhiệm của mình là góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hướng đến giàu đẹp, văn minh, người dân được thụ hưởng cuộc sống yên bình, ấm no và hạnh phúc.

Đặc biệt, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn vẫn tồn tại trên địa bàn để xác định những nhiệm vụ sắp tới như một số dự án lớn chưa được triển khai gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

Các ngành kinh tế của quận phát triển thiếu ổn định và chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng. Người nước ngoài đến tham quan, sinh sống, làm việc trên địa bàn quận làm phát sinh những khó khăn tiềm ẩn nhiều vấn đề về quốc phòng - an ninh và quan hệ đối ngoại. Diễn biến thất thường của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh tạo ra khó khăn, thách thức khó lường.

Phát triển bền vững

Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận phải quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020-2025 từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân vượt lên khó khăn, thách thức; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp” theo hướng phát triển bền vững, tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế về dịch vụ - du lịch - thương mại đến việc đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo tốt an sinh xã hội; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng quận Ngũ Hành Sơn giàu đẹp, văn minh, người dân có cuộc sống an bình, ấm no và hạnh phúc.

Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu đến năm 2025 tổng giá trị tăng thêm tăng bình quân hằng năm 7-8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân hằng năm 14-15%; tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 5-7%; Giải quyết việc làm cho 15.000 lao động.

Quận Ngũ Hành Sơn phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố; giảm tỷ suất sinh bình quân hằng năm 0,1-0,15‰; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 0,3-0,5%; phấn đấu hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu đến năm 2025 thực hiện duy trì chế độ bao phủ 100% bảo hiểm y tế toàn dân; bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 28.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chuyển dịch kinh tế thành công, bộ mặt đô thị Ngũ Hành Sơn khởi sắc

Thuỳ Trang |

Ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh chung của cả nước và Thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn còn phải đối diện với nhiều khó khăn, từ công tác đền bù, giải toả, các dự án chậm triển khai, vướng đại án, đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến sự phát triển của quận. Song, với quyết tâm chính trị cao nhất cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Đảng bộ quận đã tổ chức triển khai, hoàn thành 8/9 chỉ tiêu và nhiều nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra.

LĐLĐ Ngũ Hành Sơn: Trao sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sỹ Công đoàn

Tường Minh |

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tổ chức thăm, thắp hương liệt sỹ Công đoàn, hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho người khuyết tật đặc biệt nặng nhân ngày Thương binh liệt sĩ.

Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm

THUỲ TRANG |

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng khóa V cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng quận vẫn đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã đã đề ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chuyển dịch kinh tế thành công, bộ mặt đô thị Ngũ Hành Sơn khởi sắc

Thuỳ Trang |

Ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh chung của cả nước và Thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn còn phải đối diện với nhiều khó khăn, từ công tác đền bù, giải toả, các dự án chậm triển khai, vướng đại án, đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến sự phát triển của quận. Song, với quyết tâm chính trị cao nhất cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Đảng bộ quận đã tổ chức triển khai, hoàn thành 8/9 chỉ tiêu và nhiều nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra.

LĐLĐ Ngũ Hành Sơn: Trao sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sỹ Công đoàn

Tường Minh |

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tổ chức thăm, thắp hương liệt sỹ Công đoàn, hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho người khuyết tật đặc biệt nặng nhân ngày Thương binh liệt sĩ.

Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm

THUỲ TRANG |

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng khóa V cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng quận vẫn đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã đã đề ra.