Ngư dân Thanh Hóa hối hả đưa thuyền lên bờ để chống bão số 7

QUÁCH DU |

Dự báo cơn bão số 7 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Thanh Hóa, do đó, từ chiều nay (13.10), nhiều ngư dân ở các khu vực ven biển đã khẩn trương đưa thuyền lên bờ để tránh trú.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Ngư dân tại TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) hối hả đưa thuyền lên bờ để chống bão số 7. Ảnh: Q.D
Ngư dân tại TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) hối hả đưa thuyền lên bờ để chống bão số 7. Ảnh: Q.D

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với bão và không khí lạnh, nên từ 14-16.10, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, khu vực đồng bằng ven biển và phía Nam, Tây nam có nơi trên 300 mm; nguy cơ cao xảy ra lốc và gió giật mạnh; lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Công điện khẩn, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; các địa phương phải khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân, nhằm chủ động ứng phó tốt nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão có thể xảy ra.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác chống bão số 7 tại TP. Sầm Sơn. Ảnh: L.H

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã đi kiểm tra, khảo sát công tác ứng phó với bão số 7 tại một số địa phương ven biển như Sầm Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn… nhằm có chỉ đạo kịp thời, trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động trong chiều ngày 13.10 tại TP. Sầm Sơn, nhiều người dân đang khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chéo vật dụng, nhà cửa để chống bão.

Một số hình ảnh ghi nhận công tác chống bão tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Người dân Sầm Sơn khẩn trương đưa thuyền lên bờ. Ảnh: Q.D
Người dân Sầm Sơn khẩn trương đưa thuyền lên bờ. Ảnh: Q.D
Người dân Sầm Sơn khẩn trương đưa thuyền lên bờ. Ảnh: Q.D
Dùng tời để kéo những con thuyền từ bãi biển vào bờ. Ảnh: Q.D
Dùng tời để kéo những con thuyền từ bãi biển vào bờ. Ảnh: Q.D
Đưa ngư lưới cụ lên bờ và sắp sếp các đồ đạc trước khi bão vào. Ảnh: Q.D
Đưa ngư lưới cụ lên bờ và sắp sếp các đồ đạc trước khi bão vào. Ảnh: Q.D
Đưa ngư lưới cụ lên bờ và sắp sếp các đồ đạc trước khi bão vào. Ảnh: Q.D
Khẩn trương che chắn đồ dùng, nhà cửa để chống bão số 7. Ảnh: Q.D
Khẩn trương che chắn đồ dùng, nhà cửa để chống bão số 7. Ảnh: Q.D

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Lũ dữ chưa rút, người Quảng Nam lại chuẩn bị ứng phó với bão số 7

Thanh Chung |

Nhiều địa phương ở Quảng Nam vẫn chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ gây ra thì nay người dân tỉnh này tiếp tục ứng phó với bão số 7.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Nangka giật cấp 11, càn quét Bắc Bộ chiều mai

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Đến 16h ngày 14.10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Thiệt hại do mưa lũ và bão số 7: 40 người chết và mất tích

Vũ Long |

Bão số 7 và mưa lớn, ngập lụt diện rộng tại miền Trung khiến 40 người bị chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7- NANGKA

Mai Dung |

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND ngày 12.10.2020 về việc phòng chống bão số 7.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Lũ dữ chưa rút, người Quảng Nam lại chuẩn bị ứng phó với bão số 7

Thanh Chung |

Nhiều địa phương ở Quảng Nam vẫn chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ gây ra thì nay người dân tỉnh này tiếp tục ứng phó với bão số 7.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Nangka giật cấp 11, càn quét Bắc Bộ chiều mai

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Đến 16h ngày 14.10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Thiệt hại do mưa lũ và bão số 7: 40 người chết và mất tích

Vũ Long |

Bão số 7 và mưa lớn, ngập lụt diện rộng tại miền Trung khiến 40 người bị chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7- NANGKA

Mai Dung |

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND ngày 12.10.2020 về việc phòng chống bão số 7.