Ngư dân ra khơi khởi đầu năm mới

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngư dân Quảng Bình đã bắt đầu ra khơi đánh bắt, khởi đầu cho một năm mới với nhiều may mắn và cầu mong một mùa đánh bắt bội thu.

Những ngày nay, nhiều ngư dân tại các bãi ngang của tỉnh Quảng Bình nhân dịp thời tiết thuận lợi đã chuẩn bị để ra khơi đánh bắt vụ đầu năm. Với nhiều ngư dân, ra khơi đầu năm là một trong những chuyến rất được chú trọng và chuẩn bị kỹ càng.

Nhiều người quan niệm rằng, chuyến ra khơi đầu năm nếu thuận buồm xuôi gió sẽ giúp cho cả năm bình an, may mắn và có nhiều tài lộc. 

Ngư dân xã Nhân Trạch trúng mùa cá trích đầu năm. Ảnh: H.L
Ngư dân xã Nhân Trạch trúng mùa cá trích đầu năm. Ảnh: H.L

Tại bãi biển xã Quảng Phú (TP. Đồng Hới) từ sáng sớm, nhiều ngư dân đã chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra thuyền bè để chuẩn bị cho vụ ra khơi đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Lực (ngư dân xã Quang Phú, TP. Đồng Hới) cho biết, nhân dịp thời tiết thuận lợi, ông cùng các bạn thuyền đã chuẩn bị đồ đạc, thiết bị sẵn sàng ra khơi. Do là chuyến đầu tiên của năm, nên ông Lực cùng bạn thuyền cũng không đặt nặng vấn đề thành quả trong chuyến này.

Ngư dân xã Ngư Thủy chuẩn bị ra khơi. Ảnh: H.L
Ngư dân xã Ngư Thủy chuẩn bị ra khơi. Ảnh: H.L

“Các hôm trước thời tiết không được thuận lợi, nên năm nay tôi cùng anh em ra khơi chuyến đầu khá muộn, thông thường thì là mùng 5, mùng 6, năm nay anh em chúng tôi quyết định ra khơi ngày mùng 10. Mùa này là mùa cá trích và khuyếc biển, chuyến đầu năm nay ra khơi cũng có thu hoạch khá tốt”, ông Lực chia sẻ.

Cũng như ông Lực, nhiều ngư dân xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng đang tất bật ra khơi đầu năm để đánh bắt khi cá trích đang vào mùa.

Xuất phát từ chiều cho đến sáng, ngư dân ở đây chủ yếu đánh bắt gần bờ bằng thuyền nhỏ nên mỗi ngày có thể đi đến vài chuyến, cứ thuyền đầy tôm cá là lại cập bờ. Vì vậy dịp đầu năm, nhiều ngư dân đã trúng lớn khi thu về hàng tạ cá trích, tôm, cua...

Ngư dân trúng mùa cá trích, ruốc biển nhân dịp đầu năm. Ảnh: H.L
Ngư dân trúng mùa cá trích, ruốc biển nhân dịp đầu năm. Ảnh: H.L

Chị Lê Thị Thu (xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết, ngày đầu tiên ra khơi để lấy may mắn, cầu cho một năm bình an, nhưng cũng đem lại thành quả khá ấn tượng.

“Chuyến đầu tiên ra khơi của năm nhưng mà nhà tôi cũng đã bắt được hơn 2 tạ cá trích rồi, theo giá thì được hơn 1 triệu đồng. Ra khơi đầu năm mà đã có thành quả thế này thì cũng cho chúng tôi nhiều niềm vui, hi vọng cho một năm mới bội thu”, chị Thu chia sẻ.

Tại vùng biển Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy), do thời tiết lạnh kết hợp mưa gió, nhiều ngư dân cũng ra khơi muộn hơn so với mọi năm.

Cũng như ngư dân xã Nhân Trạch, ngư dân xã Ngư Thủy cũng chủ yếu sử dụng thuyền nhỏ và đánh bắt gần bờ. Ngay ngày đầu ra khơi, nhiều ngư dân cũng đã thu được thành quả ngoài mong đợi.

Nhiều tàu thuyền vẫn nằm bờ sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: H.L
Nhiều tàu thuyền vẫn nằm bờ sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: H.L

Anh Lê Thế Thới (xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy) cho biết, do tình hình thời tiết không khả quan nên anh quyết định dời ngày thực hiện chuyến ra khơi đầu năm, cho đến mấy ngày hôm nay thời tiết có phần thuận lợi hơn, anh đã cùng bạn thuyền ra khơi từ sáng sớm nay.

“Đang mùa cá trích và ruốc biển, sáng nay anh em tôi đi mấy tiếng cũng đã có ngay thành quả, từ sáng đến trưa nay bắt được gần 2 tạ cá trích, tôm cua các loại. Như này là cũng đã may mắn rồi, mong cả năm cũng sẽ thuận buồm xuôi gió như thế này”, anh Thới vui mừng cho biết.

Được biết, tỉnh Quảng Bình hiện có gần 6.800 thuyền cá lớn nhỏ, tuy nhiên, thời điểm này đa số chỉ có các tàu thuyền đánh bắt gần bờ hoạt động, còn các tàu lớn đánh bắt xa bờ đa số vẫn nằm im tại các bến tàu.

Ông Nguyễn Thanh Điệu - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) cho biết, dịp này nhiều tàu cá trên địa bàn vẫn ra khơi, tuy nhiên vẫn mang tính chất nhỏ lẻ.

“Dù vẫn có nhiều tàu neo đậu tại cửa biển Bảo Ninh ra khơi, tuy nhiên số lượng không nhiều, một phần là do thuyền đánh bắt xa bờ cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến cho nhiều tàu cá chưa đủ điều kiện vươn khơi” - ông Điệu cho biết.

Những ngày đầu năm mới, không khí tại các khu vực biển bãi ngang tại Quảng Bình đã dần trở nên nhộn nhịp trở lại, sau khi chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Dọn tàu cá sau khi cập cảng, một ngư dân rơi xuống biển tử vong

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi tàu cá cập cảng nhập hải sản, một ngư dân tiến hành lau dọn, vệ sinh tàu không may rơi xuống biển tử vong.

Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm "lộc biển" đầu năm

Thanh Chung |

Ngư dân ở Đà Nẵng phấn khởi trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần khi trúng đậm mùa ruốc, giá cao hơn năm trước, đem lại thu nhập cao.

Những mẻ lưới đầu năm của ngư dân miền biển Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Với các ngư dân miền biển, chuyến ra khơi đầu năm ngoài những mẻ lưới đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm đầy may mắn và thuận buồm xuối gió.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dọn tàu cá sau khi cập cảng, một ngư dân rơi xuống biển tử vong

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi tàu cá cập cảng nhập hải sản, một ngư dân tiến hành lau dọn, vệ sinh tàu không may rơi xuống biển tử vong.

Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm "lộc biển" đầu năm

Thanh Chung |

Ngư dân ở Đà Nẵng phấn khởi trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần khi trúng đậm mùa ruốc, giá cao hơn năm trước, đem lại thu nhập cao.

Những mẻ lưới đầu năm của ngư dân miền biển Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Với các ngư dân miền biển, chuyến ra khơi đầu năm ngoài những mẻ lưới đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm đầy may mắn và thuận buồm xuối gió.