4 năm sau sự cố môi trường biển Ở Hà Tĩnh:

Ngư dân phấn khởi vươn khơi, giám sát chặt chẽ môi trường

TRẦN TUẤN |

Sau 4 năm xảy ra sự cố môi trường biển ở Hà Tĩnh, tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự nơi đây được đảm bảo, ngư dân sắm tàu lớn vươn khơi, phấn khởi, tin tưởng vào công tác giám sát, bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Đóng tàu lớn vươn khơi

Về sống ở Khu tái định cư ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh để nhường đất thực hiện dự án xây dựng Dự án Nhà máy Formosa Hà Tĩnh, ngư dân Mai Công Đợi (38 tuổi) cho biết, ảnh hưởng sự cố môi trường biển, anh và 5 lao động trên tàu cá của mình được bồi thường hơn 200 triệu đồng. Sau khi chia cho mỗi người khoảng 20 triệu, phần còn lại là của anh.

Có tiền hỗ trợ, anh đã đóng tàu cá 420 CV với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng để vươn khơi. “Từ năm ngoái tôi đã đi đánh bắt xa bờ bấm điểm, hiện diện để bảo vệ chủ quyền. Có tàu lớn ra khơi cảm thấy an toàn, hiệu quả hơn. Bản thân tôi cũng như nhiều ngư dân ở đây đã yên tâm, tin tưởng về môi trường biển an toàn dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng” - ngư dân Đợi chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.

Ngày 4.5, ông Lê Xuân Vượng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi - cho biết, toàn xã có gần 3.000 hộ dân với khoảng 10.000 nhân khẩu. Trong đó, hơn 50% là giáo dân. Ảnh hưởng sự cố môi trường biển, việc chi trả bồi thường thiệt hại đã hoàn tất, không còn đối tượng kiến nghị bồi thường ngoài quy định, tình hình an ninh trật tự ổn định. Toàn xã hiện có hơn 800 tàu cá, trong đó có 3 tàu công suất hơn 400 CV ra khơi bấm điểm bảo vệ chủ quyền, hơn 100 tàu công suất trên 90 CV. “Môi trường biển an toàn, ngư dân sắm tàu lớn bám biển, đánh bắt được hải sản nhiều, tình hình an ninh tốt nên chúng tôi cũng rất vui” - ông Vượng nói.

Tại xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh), nơi có hơn 75% là giáo dân, trước đây sau sự cố môi trường biển tình hình an ninh trật tự phức tạp, nhiều lần người dân ra chặn ngang quốc lộ 1A nhưng nay theo Chủ tịch xã Lê Văn Luyện là “An ninh trật tự ổn định. Nhân dân phấn khởi chuyên tâm làm ăn, phát triển kinh tế”. Với hơn 1.000 lao động theo nghề biển, sau sự cố môi trường số tàu công suất lớn ngày càng tăng, từ hơn 30 chiếc trên 90 CV nay đã gần 100 chiếc trên 90 CV.

Vẫn giám sát chặt chẽ

Ông Đặng Hữu Bình - Phó Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TNMT Hà Tĩnh - cho biết, sau sự cố môi trường biển, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã đầu tư hơn 400 triệu USD để bổ sung các hạng mục bảo vệ môi trường. Đến nay đã hoàn thành hạng mục công trình bảo vệ môi trường bổ sung cuối cùng là hệ thống dập cốc khô. Hiện hạng mục này đang trong giai đoạn vận hành thử để chờ Bộ TNMT xác nhận hoàn thành.

Về công tác giám sát của cơ quan chức năng, hiện đang duy trì đặt 4 trạm quan trắc tự động nước thải. Viện Công nghệ môi trường theo chỉ đạo của Bộ TNMT duy trì lấy mẫu 3 lần/ngày để quan trắc. Kết quả quan trắc được truyền về giám sát tại Sở TNMT Hà Tĩnh và Bộ TNMT. Về khí thải,  lắp 20 trạm quan trắc tại 20 ống khói của Nhà máy Formosa Hà Tĩnh truyền dữ liệu về Sở TNMT giám sát.

“Với việc công ty Formosa Hà Tĩnh đã cầu thị, nghiêm túc chấp hành công tác bảo vệ môi trường sau sự cố trong mấy năm qua, cùng với việc giám sát chặt chẽ, thường xuyên, nghiêm túc của cơ quan chức năng, chúng ta đã có thể yên tâm với công tác bảo vệ môi trường ở công ty này” - ông Bình bày tỏ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Trung Quốc về Tết chưa trở lại Cty Formosa

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 16.2, tin từ bộ phận truyền thông Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), hiện số công nhân người Trung Quốc về nước ăn Tết vẫn chưa trở lại Công ty làm việc dù đã hết thời gian thông báo tạm thời chưa trở lại Công ty do để phòng dịch COVID – 19.

Chưa đưa công nhân Trung Quốc quay lại làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Phía Công ty Formosa Hà Tĩnh đã phát đi thông báo tất cả các công nhân viên người Trung Quốc của các nhà thầu sau khi trở về quê ăn Tết tạm thời chưa trở lại xưởng của Công ty này làm việc tính đến ngày 15.2.

Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh trao quà "Tết sum vầy"

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 20.1, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công nhân Trung Quốc về Tết chưa trở lại Cty Formosa

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 16.2, tin từ bộ phận truyền thông Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), hiện số công nhân người Trung Quốc về nước ăn Tết vẫn chưa trở lại Công ty làm việc dù đã hết thời gian thông báo tạm thời chưa trở lại Công ty do để phòng dịch COVID – 19.

Chưa đưa công nhân Trung Quốc quay lại làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Phía Công ty Formosa Hà Tĩnh đã phát đi thông báo tất cả các công nhân viên người Trung Quốc của các nhà thầu sau khi trở về quê ăn Tết tạm thời chưa trở lại xưởng của Công ty này làm việc tính đến ngày 15.2.

Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh trao quà "Tết sum vầy"

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 20.1, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động