Ngư dân Lý Sơn khẩn cấp đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 9

Hữu Long |

Trong ngày 26.7, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu thuyền vào khu vực Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn tránh bão số 9.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ban hành công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 9.

Trong công điện, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn tàu, thuyền, lồng bè

UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 20h tối 26.10 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra (nhất là đối với các tàu, thuyền còn ở trong khu vực ảnh hưởng của bão).

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng 26.10, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 275 tàu với 3.823 lao động.

Theo ghi nhận tại huyện đảo Lý Sơn trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú. Mọi công tác chuẩn bị ứng phó bão được người dân và chính quyền thực hiện nghiêm túc.

Dưới đây là hình ảnh lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân Lý Sơn neo đậu tránh bão số 9:

Chỉ trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Van Minh Pham
Chỉ trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Van Minh Pham
Chỉ trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Van Minh Pham
Chỉ trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Van Minh Pham
Chỉ trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Van Minh Pham
Chỉ trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Van Minh Pham
Chỉ trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Van Minh Pham
Chỉ trong ngày 26.10, hơn 640 phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu hàng, tàu khách, cano đã vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Van Minh Pham
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giật cấp 15, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

Thảo Anh |

Hồi 16h ngày 26.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15.

Dân miền Trung xúc cát, bơm nước vào túi chằng chống nhà cửa trước bão số 9

An Thượng |

Ngay trong ngày 26.10, các tỉnh Trung Trung bộ đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh, lên kế hoạch sơ tán dân vùng xung yếu ven sông, sát biển đến nơi an toàn. Nhiều tỉnh thành đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ 27-29.10. Dừng, hoãn tất cả các cuộc hội họp không cần thiết.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 9 Molave

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Ngay khi đi vào Biển Đông, bão số 9 – Molave có tốc độ di chuyển rất nhanh, liên tục giữ cấp khi di chuyển qua các vùng biển có nhiệt độ cao, thậm chí mạnh thêm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Phòng Khí tượng Hàng hải - Hải quân Hoa Kỳ đều nhận định: bão số 9 Molave có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và gió mạnh bao trùm hầu khắp Biển Đông. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 9 sẽ hướng vào khu vực Trung và Nam Trung bộ. Dự báo, đến 13 giờ ngày 28.10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giật cấp 15, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

Thảo Anh |

Hồi 16h ngày 26.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15.

Dân miền Trung xúc cát, bơm nước vào túi chằng chống nhà cửa trước bão số 9

An Thượng |

Ngay trong ngày 26.10, các tỉnh Trung Trung bộ đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh, lên kế hoạch sơ tán dân vùng xung yếu ven sông, sát biển đến nơi an toàn. Nhiều tỉnh thành đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ 27-29.10. Dừng, hoãn tất cả các cuộc hội họp không cần thiết.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 9 Molave

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Ngay khi đi vào Biển Đông, bão số 9 – Molave có tốc độ di chuyển rất nhanh, liên tục giữ cấp khi di chuyển qua các vùng biển có nhiệt độ cao, thậm chí mạnh thêm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Phòng Khí tượng Hàng hải - Hải quân Hoa Kỳ đều nhận định: bão số 9 Molave có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và gió mạnh bao trùm hầu khắp Biển Đông. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 9 sẽ hướng vào khu vực Trung và Nam Trung bộ. Dự báo, đến 13 giờ ngày 28.10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.