Quảng Nam:

Ngư dân lại gặp khó vì luồng lạch Cửa Đại bị bồi lấp

Thanh Chung |

Sạt lở ven bờ, bồi lấp luồng lạch là thực trạng lặp lại thường niên ở các cửa biển. Tại Quảng Nam, nhiều năm nay, ngư dân khốn đốn vì luồng lạch Cửa Đại bị bồi lấp. Các tàu đánh bắt hải sản ra vào thường xuyên bị mắc cạn, chìm tàu. Ngư dân đã nhiều lần cầu cứu các ngành chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp khơi thông...

Mòn mỏi chờ thông luồng

Ngư dân Huỳnh Thanh Bích (54 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), chủ tàu QNa 95464 TS, cho biết, vào chiều ngày 30.3 vừa qua, tàu của ông cùng 9 lao động hành nghề lưới vây đang từ Cửa Đại ra biển thì bị mắc cạn, sóng đánh chìm. Rất may, lúc đó có tàu đánh bắt gần đó kịp thời ứng cứu và đưa cả 9 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn.

“Đây không phải là lần đầu tiên, luồng lạch Cửa Đại bị bồi lấp khiến tàu thuyền ngư dân thường xuyên bị mắc cạn. Trước đó, vào năm 2017, tình trạng bồi lấp diễn ra nặng nhất làm hàng trăm con tàu phải nằm bờ suốt 4 tháng, khiến hơn 1.000 lao động gặp vô vàn khó khăn. Vừa rồi, tàu tôi mắc cạn, bị sóng đánh chìm thiệt hại gần 400 triệu đồng” - ông Bích nói.

Ngư dân Nguyễn Thanh Dũng cho biết, ở một vài thời điểm, dù tàu thuyền công suất nhỏ khi ra khơi đã phải vừa chạy vừa “dò đường” bằng sào tre. Hiện nay, nhiều khu vực luồng lạch cạn chừng 0,5m khi thủy triều xuống, trong khi tàu lớn muốn ra biển thì khu vực cửa phải có mức nước tối thiểu 2,5m.

“Việc đánh bắt và tiêu thụ hải sản đã khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng hiện tại, việc ra được khỏi cửa biển là cả một vấn đề, nếu rủi ro nhỏ thì chúng tôi phải mất hàng trăm triệu đồng. Do đó, ngư dân từng gửi thư cầu cứu ngành chức năng sớm nạo vét để bà con yên tâm vươn khơi. Sau đó, ngư dân chúng tôi nghe thông tin tỉnh cùng với Bộ GTVT có chủ trương nạo vét, thông luồng biển Cửa Đại từ mấy năm nay nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao vẫn chưa thực hiện. Chúng tôi mong Nhà nước quan tâm sớm thực hiện nạo vét để tàu thuyền ngư dân yên tâm ra vào” - ông Dũng nói.

Vẫn chưa thể thực hiện

Thiếu tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) cho hay, hiện nay tình trạng bồi lấp luồng lạch ở cửa biển Cửa Đại nghiêm trọng. Luồng thay đổi liên tục khiến ngư dân ra vào gặp khó khăn. Từ đầu năm đến nay đã có 4 tàu bị nạn, trong đó có 1 tàu bị chìm gây thiệt hại cho ngư dân.

“Bồi lấp luồng lạch gây khó khăn cho ngư dân ra khơi đánh bắt và giao thông vận tải đường biển. Đồn phải cử người túc trực hỗ trợ các phương tiện gặp nạn, đồng thời cắm phao, biển chỉ dẫn để tàu thuyền đi lại tránh bị chìm tàu. Việc này, đồn cũng đã báo cáo lên tỉnh và đang có phương án nạo vét với chiều rộng khoảng 60m và độ sâu là 4,5m” - ông Hoang nói.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, từ năm 2017 đến nay, TP.Hội An đã liên tục kiến nghị lên cấp trên về tình trạng bồi lấp luồng lạch ở Cửa Đại. Do càng ngày cồn cát ở cửa biển lớn dần nên cái luồng gây nguy hiểm cho các tàu thuyền ra vào. Đoàn của Bộ GTVT đã có về kiểm tra theo đề nghị của tỉnh Quảng Nam. Sau đó, tỉnh cũng đã đưa vào dự án trung hạn xây dựng đê chống sạt lở bờ biển kết hợp nạo vét luồng lạch.

“Tình hình hiện tại, rất khó khăn cho ngư dân ra vào. Hiện, cửa biển này không chỉ phục vụ riêng cho Hội An mà còn cho các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, và thị xã Điện Bàn, số lượng tàu thuyền rất đông. Tuy nhiên, chờ dự án này rất lâu. Đoàn công tác cũng đã đi khảo sát rồi nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện” - ông Hùng nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.