Ngư dân không chấp thuận nhà máy bột giấy 10.000 tỉ đồng xả thải ra biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ là một vịnh nhỏ với bờ biển chưa đầy 5km nhưng phải “gánh” đường ống xả thải của các nhà máy công suất lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường... nên suốt 8 năm qua, hàng nghìn ngư dân ở Quảng Ngãi không chấp thuận cho Nhà máy bột giấy VNT-19 đặt đường ống xả thải ra vịnh Việt Thanh.

Vịnh nhỏ “gánh” đường ống xả thải lớn

Vịnh Việt Thanh nằm phần lớn ở xã Bình Trị, từ bao đời nay là ngư trường khai thác hải sản của khoảng 300 hộ dân với 918 nhân khẩu ở xã Bình Trị. Khi hay tin Nhà máy bột giấy VNT-19 đặt ống xả thải trực tiếp ra vịnh, người dân ở các xã Bình Trị, Bình Hải, huyện Bình Sơn… kiên quyết không chấp thuận.

Nhà máy bột giấy VNT-19. Ảnh: Ngọc Viên
Nhà máy bột giấy VNT-19. Ảnh: Ngọc Viên

Thu tấm lưới nhuốm màu nâu vào chiều ngày 2.8, ông Đỗ Thành Long (48 tuổi) ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị than thở: “Bằng mắt thường, khó thấy biển ở đây đang bị ô nhiễm, nhưng khi thả lưới đánh cá rồi kéo lên, sẽ thấy lưới phủ màu nâu do chất bẩn bám vào. Chất bẩn này phần lớn là do hoạt động xả thải của các nhà máy lớn đóng trên địa bàn. Nhà máy hoạt động càng nhiều thì ngư trường của ngư dân càng hẹp, hải sản cũng cạn kiệt, khiến cuộc sống của ngư dân ngày càng chật vật hơn”.

Ông Đỗ Thành Long (48 tuổi) ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, một ngư dân khai thác hải sản trên vịnh Việt Thanh lo lắng khi hay tin Nhà máy bột giấy VNT-19 đặt ống xả thải ra vịnh. Ảnh: Ngọc Viên
Ông Đỗ Thành Long - một ngư dân khai thác hải sản trên vịnh Việt Thanh - lo lắng khi hay tin Nhà máy bột giấy VNT-19 đặt ống xả thải ra vịnh. Ảnh: Ngọc Viên

Tất bật kéo thúng từ bờ ra vịnh Việt Thanh để đánh bắt hải sản vào chiều ngày 2.8, ngư dân Phạm Thọ (76 tuổi) ở thôn Lệ Thủy tâm sự: “Tôi làm nghề câu mực, bắt tôm cá ở vịnh Việt Thanh trên 30 năm. Khoảng 15h ra biển, đến 6h sáng hôm sau thì về bờ, thu nhập khoảng 300 nghìn đồng/ngày. Mỗi năm chỉ đánh bắt được khoảng 7 tháng, những tháng còn lại biển động nên phải cho thúng nằm bờ. Nghe tin nhà máy giấy đặt ống xả thải ra vịnh, tôi rất lo, bởi đây là vịnh nhỏ, bờ biển hẹp, không thích hợp cho việc xả thải của các nhà máy lớn, nếu có sự cố gì thì ngư dân là người chịu tác động đầu tiên”.

Chưa đầy 1km nhưng có 2 đường ống xả thải lớn

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, diện tích khu vực biển đề nghị giao xây dựng tuyến ống xả thải sau khi xử lý của dự án Nhà máy bột giấy VNT 19 là gần 0,5ha; nằm trong vịnh biển Việt Thanh, thôn Lệ Thuỷ, xã Bình Trị.

Ngư dân Phạm Thọ ở thôn Lệ Thủy (76 tuổi) ở thôn Lệ Thủy cùng vợ đưa thúng ra vịnh Việt Thanh để khai thác hải sản. Ông cho rằng Nhà máy bột giấy VNT-19 đặt đường ống xả thải ra vịnh Việt Thanh là không phù hợp. Ảnh: Ngọc Viên
Ngư dân Phạm Thọ ở thôn Lệ Thủy (76 tuổi) cùng vợ đưa thúng ra vịnh Việt Thanh để khai thác hải sản. Ông cho rằng Nhà máy bột giấy VNT-19 đặt đường ống xả thải ra vịnh là không phù hợp. Ảnh: Ngọc Viên

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động vào chiều ngày 2.8, ông Nguyễn Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trị cho biết, ngư dân ở thôn Lệ Thủy cho rằng, hiện đã có Nhà máy lọc dầu Dung Quất xả thải vào nguồn nước biển tại khu vực này, nếu có thêm đường ống xả thải của Nhà máy bột giấy VNT -19 sẽ làm mất ngư trường khai thác hải sản của người dân, vì chưa đầy 1km đã có 2 vị trí xả thải. Ngày trước, nhân dân chấp thuận xả thải của Nhà máy lọc dầu Dung Quất vì đây là công trình trọng điểm quốc gia, còn nếu giờ cho thêm Nhà máy bột giấy VNT -19 xả thải nữa thì phải di dời dân.

Hiện Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi đã nhận văn bản tham gia ý kiến của 4 bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, về đề nghị giao khu vực biển tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, để xây dựng tuyến ống xả thải sau khi xử lý, dự án Nhà máy bột giấy VNT 19.

Theo đó, Bộ Quốc phòng cho biết, vị trí khu vực biển không ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị quân đội, vì vậy thống nhất với hồ sơ đề nghị.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc giao khu vực biển cho Công ty bột giấy VNT-19 (không có vốn đầu tư nước ngoài), thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Vịnh Việt Thanh là “cánh đồng” mưu sinh của hàng nghìn ngư dân, việc đường ống xả thải của nhà máy có công suất lớn nhất nước xả ra vịnh Việt Thanh khiến người dân trăn trở, lo ngại. Ảnh: Ngọc Viên
Vịnh Việt Thanh là “cánh đồng” mưu sinh của hàng nghìn ngư dân, việc đường ống xả thải của nhà máy có công suất lớn nhất nước xả ra vịnh Việt Thanh khiến người dân trăn trở, lo ngại. Ảnh: Ngọc Viên

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ rõ, quy mô công suất nước thải của dự án là 73.000m3/ngày-đêm, phù hợp với Quyết định số 2270/QĐ-BTNMT, ngày 7.9.2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự án nhà máy bột giấy VNT-19, được khởi công năm 2015 tại xã Bình Phước. Qua 3 lần điều chỉnh, hiện dự án được nâng công suất giai đoạn 1 là 350.000 tấn bột giấy tẩy trắng/năm, diện tích đất sử dụng (giai đoạn 1) là 117ha, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối quý IV năm 2024. Tuy nhiên hiện đang bí đường xả thải vì người dân không chấp thuận

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy Bột giấy VNT 19 xây dựng đường ống xả thải không phép

LÊ ĐỨC |

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thế nhưng chủ đầu tư dự án Nhà máy Bột giấy VNT 19, đóng trên địa bàn xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại vô tư tổ chức thi công đường ống xả thải theo hướng tuyến mà đơn vị này trình trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được các cơ quan liên quan thông qua.

Vịnh Việt Thanh trước nguy cơ thành “vùng biển chết”

LÊ ĐỨC |

Năm 1999, khi đi khảo sát thực tế tại huyện Bình Sơn và nhìn thấy vịnh Việt Thanh (xã Bình Trị và Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt khi đó đã thốt lên “vịnh Dung Quất đẹp như một nàng công chúa đang ngủ”. Thế nhưng, bây giờ vùng biển này đang có nguy cơ trở thành “vùng biển chết”...

Quảng Ngãi: Nhà máy Bột - Giấy VNT19 dùng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất

Đ.Tiến |

Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 sử dụng công nghệ nấu bột liên tục đẳng nhiệt (Isothermal cooking-ITC) và hệ thống thu hồi hóa chất khép kín. Nhà máy Bột - Giấy VNT19 sử dụng hệ thống tẩy trắng bột giấy với công nghệ tẩy tiên tiến và phổ biến nhất hiện nay, đảm bảo các tiêu chí bảo vệ môi trường biển.

Vụ "đê trăm tỉ làm khổ dân" ở Phú Thọ: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tô Công |

Phú Thọ - Đã 12 năm sau khi di dời để làm dự án đê trăm tỉ, người dân xã Điêu Lương vẫn chưa thể tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tranh cãi chuyện SGK: Bộ GDĐT có nên biên soạn thêm 1 bộ sách?

Nhóm PV |

Những ngày qua, đã xuất hiện đề xuất về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ SGK của Bộ sau khi công tác xã hội hóa biên soạn SGK đã thực hiện được gần 4 năm nay. Điều này nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023

Hoãn xử vụ án ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Long Nguyễn |

Ngay từ sáng sớm 14.8, rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Yên Bái để theo dõi phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, song chỉ ít phút sau khi bắt đầu, phiên tòa bị tạm hoãn.

Những bước ngoặt trong cuộc đua vô địch giữa đội Công an Hà Nội và Hà Nội FC

MINH PHONG |

Cuộc đua vô địch V.League 2023 chỉ còn lại Công an Hà Nội và Hà Nội FC.

Nhà máy Bột giấy VNT 19 xây dựng đường ống xả thải không phép

LÊ ĐỨC |

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thế nhưng chủ đầu tư dự án Nhà máy Bột giấy VNT 19, đóng trên địa bàn xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại vô tư tổ chức thi công đường ống xả thải theo hướng tuyến mà đơn vị này trình trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được các cơ quan liên quan thông qua.

Vịnh Việt Thanh trước nguy cơ thành “vùng biển chết”

LÊ ĐỨC |

Năm 1999, khi đi khảo sát thực tế tại huyện Bình Sơn và nhìn thấy vịnh Việt Thanh (xã Bình Trị và Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt khi đó đã thốt lên “vịnh Dung Quất đẹp như một nàng công chúa đang ngủ”. Thế nhưng, bây giờ vùng biển này đang có nguy cơ trở thành “vùng biển chết”...

Quảng Ngãi: Nhà máy Bột - Giấy VNT19 dùng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất

Đ.Tiến |

Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 sử dụng công nghệ nấu bột liên tục đẳng nhiệt (Isothermal cooking-ITC) và hệ thống thu hồi hóa chất khép kín. Nhà máy Bột - Giấy VNT19 sử dụng hệ thống tẩy trắng bột giấy với công nghệ tẩy tiên tiến và phổ biến nhất hiện nay, đảm bảo các tiêu chí bảo vệ môi trường biển.