Ngư dân cần được quan tâm trong mùa dịch

Hữu Long |

Ngư dân cũng là một trong số đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Những ngày này, tại nhiều âu thuyên lớn ở miền Trung, chúng ta dễ dàng nhìn thấy các dịch vụ nghề cá bị ảnh hưởng bởi sức mua người dân giảm. Đó là chưa kể lực lượng lao động trên biển ngày càng khan hiếm, bởi công việc nặng nhọc trong khi thu nhập ngày càng giảm.

Âu thuyền xơ xác

Âu thuyền Thọ Quang - cảng cá lớn nhất nhì miền Trung, trong buổi sáng đầu tuần tháng 8 hắt hiu, khá lạ. Mùa dịch, nên người lạ và ngư dân ra vào âu thuyền đều được kiểm tra, đo thân nhiệt.

Bên trong, không khí sầm uất tại các khu chợ hải sản giờ không còn. Thay vào đó, mọi người đều tuần thủ thực hiện theo Chỉ thị 16 về cách ly xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Ở âu thuyền mùa này, chỉ có thể thấy hình ảnh những tàu cá neo đậu theo từng hàng xếp dài...

Ở một góc âu thuyền, ông Nguyễn Cường (42 tuổi, quê Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) cùng với các thuyền viên đang vận chuyển nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ lên thuyền trước chuyến đi biển dài ngày sắp tới. Cách đây một tuần, đôi tàu 350 CV hành nghề dã cào của ông Cường cập bến Âu thuyền Thọ Quang. Tàu vào bờ đúng mùa dịch nên thương lái “làm khó” khi thu mua hải sản với giá thấp hơn mọi khi.

Chuyện mua bán hải sản theo giá cả thị trường vốn chẳng có gì lạ, nhưng trong mùa dịch, giờ là nỗi lo lắng thường trực đối với các ngư dân miền Trung. Như ông Cường, trước, từng nghe đến bệnh dịch qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cái tên “COVID-19” tưởng đâu xa xôi cho đến một ngày nó ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo của ngư dân. Họ cảm nhận rõ qua chuyện giá cả hải sản giảm sút và cả qua cảnh đìu hiu nơi bến thuyền.

“Bình thường tàu vào bờ 3 - 5 ngày rồi tiếp tục chuyến đi biển. Vậy nhưng đợt dịch lần này kéo dài làm nhiều lao động nghỉ việc trở về Quảng Ngãi. Sau gần 10 ngày nằm bờ chuẩn bị, chúng tôi buộc phải ra khơi đánh bắt để có thu nhập trả nợ ngân hàng và nuôi gia đình” - ông Cường chia sẻ.

Khó khăn là thế, nhưng giữa cái thời điểm mà người dân Đà Nẵng và cả nước đang gồng mình chống dịch thì các ngư dân như ông Cường cũng phải phải tìm cách thích nghi, vượt qua khốn khó để vươn khơi bám biển.

“Đợt ra khơi lần này tàu mang thêm 2.000 lít dầu để tiếp tế cho các đội tàu bạn còn trên biển. Nhiều anh em đang đánh bắt ngoài biển Đông không muốn vào bờ sớm vì lo không có người thu mua hải sản. Riêng tàu chúng tôi chuyến ra khơi lần này sẽ kéo dài chuyến hành trình. Mong sao chuyến đi này kết thúc cũng là lúc dịch qua đi” -  anh Nguyễn Thành Nam (28 tuổi) - là cháu ông Nguyễn Cường nói.

Chưa được hỗ trợ khó khăn vì dịch COVID-19

Ông Nguyễn Văn An - PGĐ Sở LĐTBXH TP Đà Nẵng cho biết, trong 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, không có “ngư dân” trong đó. Vậy là lời tâm sự của ông Cường về việc “ngư dân dường như đang bị bỏ quên trong mùa dịch” là có thật.

Đồng ý với quan điểm này, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội Nghề cá TP.Đà Nẵng cho rằng, đâu chỉ có trong mùa dịch mà ngư dân miền Trung vốn vẫn tự xoay sở, đương đầu với khó khăn trên các chuyến biển.

Thực tế, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các ngư dân vươn khơi bám biển. Đơn cử như Nghị định 67 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển là một trong những chủ trương như thế.

Nhưng, lời của Chủ tịch hội nghề cá Đà Nẵng cũng có lý do. Rằng, nhà nước tuy đã xem đánh bắt hải sản là một nghề và có chính sách hỗ trợ ngư dân như đóng tàu vỏ sắt kiên cố. Thế nhưng thực tế đến nay, chúng ta chỉ mới cho ngư dân “con cá”, còn “cần câu” thì chưa được nhắc tới.

Đã là một nghề thì phải có trường lớp đào tạo bài bản. Phải có nghiên cứu cấp bộ ngành trung ương để đưa ra các giải pháp nhằm phát triển bền vững nghề đó. Thực tế trên cho thấy, nhà nước mới chỉ hỗ trợ con tàu sắt để ngư dân vươn khơi bám biển,...

“Đó là chưa kể, phần lớn ngư dân miền Trung đánh bắt theo hình thức cha truyền con nối; theo kinh nghiệm, theo bạn, theo thuyền. Việc đánh bắt hải sản luôn tìm ẩn rủi ro như bị tàu cá nước ngoài quấy nhiễu, thậm chí là đâm chìm mất trắng tài sản...” - ông Lĩnh đặt vấn đề.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Trộm 24 kg thuốc nổ dấu dưới cát để bán cho ngư dân

TRẦN TUẤN |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Tân (49 tuổi, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tàng trữ trái phép 24 kg thuốc nổ.

Mỹ hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe doạ phi pháp trên biển

Ngọc Vân |

Mỹ mong muốn hợp tác cùng Việt Nam nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững và hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe doạ phi pháp trên biển.

LĐLĐ Quảng Ngãi: Tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam tổ chức trao 38 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Tĩnh: Trộm 24 kg thuốc nổ dấu dưới cát để bán cho ngư dân

TRẦN TUẤN |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Tân (49 tuổi, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tàng trữ trái phép 24 kg thuốc nổ.

Mỹ hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe doạ phi pháp trên biển

Ngọc Vân |

Mỹ mong muốn hợp tác cùng Việt Nam nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững và hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe doạ phi pháp trên biển.

LĐLĐ Quảng Ngãi: Tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam tổ chức trao 38 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.