Ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu ra khơi đánh bắt

Thành An |

Sáng 25.9, nhiều ngư dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã nhận được thông tin cho phép tàu cá ra biển đánh bắt và đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Cơ quan chức năng cũng thông tin sẽ cho phép xuất bến đối với các tàu cá đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Rộn ràng chuẩn bị xuất bến ra khơi

Ngư dân Đỗ Tấn Công (ngụ tại huyện Long Điền) là chủ của nhiều ghe tàu đánh bắt xa bờ. Đội ghe của ông Công đã nằm bờ hai tháng liền trong giãn cách xã hội. Khi nghe thông tin sẽ có hướng mở cửa cho ngư dân, thuyền viên của ông Công và nhiều đội tàu khác đã nhanh chóng xuống dọn dẹp vệ sinh, cạo hàu bám vào thân tàu, chuẩn bị và kiểm tra các trang thiết bị đi biển để sẵn sàng.

Ngày 25.9, các ngư dân tỏ ra vui mừng trước thông tin địa phương đã cho phép các ghe tàu hoạt động lại. Nhiều tàu đậu sát cầu cảng đã nhanh chóng lấy xong đá và dầu, hoàn thiện các thủ tục đăng ký, và chỉ còn chờ  con nước lớn để xuất bến.

"Chỉ còn chờ nước lên là  tụi tôi nổ máy ra biển. Chắc khoảng chiều nay con nước sẽ đủ cho tàu rời bến", ngư dân Trần Phát cho biết.

Giải quyết nhanh nhất các thủ tục để phục hồi đánh bắt

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thủ tục để một tàu cá ra khơi đánh bắt đã được chỉ đạo thực hiện đơn giản, và nhanh chóng hỗ trợ cho ngư dân có thể ra khơi.

Đối với các phương tiện đánh bắt xa bờ, sau khi đăng ký tại cảng sẽ được thẩm định một số giấy tờ như giấy phép đăng ký, đăng kiểm còn hạn, có giám sát hành trình... Nếu đủ điều kiện thì thực hiện test nhanh thuyền viên rồi cho phép lấy dầu lấy nước đá đi biển. Khi rời bến, các tàu cá sẽ được kiểm tra và cam kết không vi phạm các quy định.

Trung bình một ngày có thể xét duyệt cho hơn 10 tàu cá xuất bến tùy theo số lượng của địa phương. Sở cũng chỉ đạo hỗ trợ cho bà con ngư dân trong những việc như gia hạn, đăng ký, hoàn thiện các phần thủ tục, giúp bà con nhanh nhất trong việc phục hồi đánh bắt.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 13 cảng cá chính, đã có 10 cảng được phép hoạt động trở lại. Những cảng còn lại đang khẩn trương hoàn thiện phương án, thủ tục để đi vào hoạt động.

Vẫn còn đó nhiều băn khoăn nghề cá

Trong sự phấn khởi khi chuẩn bị ra biển, nhiều ngư dân vẫn có những trăn trở, những nỗi lo của riêng nghề cá như đi biển bị lỗ lã do không trúng vụ cá; ảnh hưởng của mùa gió chướng làm đội lên chi phí; mưa bão trong những tháng cuối năm, nhất là vào tháng 12 gây nguy hiểm cho ngư dân...

Nhiều chủ ghe khác phải chấp nhận nằm bờ do thiếu bạn ghe, hoặc bạn ghe ở ngoài tỉnh không đến được vì giãn cách xã hội. Nhiều chủ tàu cũng cho biết bản thân và các thuyền viên nhiều người chưa được tiêm phòng COVID-19.

Với  nhiều nỗi lo trên, ngư dân cũng có mong muốn là được chính quyền xem xét tạo điều kiện, cơ sở  thuận lợi cho bà con ngư dân phát triển kinh tế, sau nữa là chăm lo cho đời sống gia đình.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Những giấy người lao động tại Vũng Tàu cần khi lưu thông

Thành An |

Chiều 24.9, Phòng Quản lý Đô thị (QLĐT) TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động lưu thông trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Người dân khi lưu thông đi làm phải có giấy cam kết đi lại được UBND phường xã xác nhận, hoặc giấy xác nhận của nơi làm việc.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho 27 tàu câu mực tỉnh bạn cập cảng để tiếp tế thực phẩm

Thành An |

Ngày 23.9, có 27 tàu câu mực Bình Định và gần 200 thuyền viên đã được chấp thuận cập Cảng đường thủy nội địa tại Phường 5  TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), để bốc dỡ hải sản và tiếp dầu, lương thực, nhu yếu phẩm. Tất cả ngư dân được test nhanh COVID-19 ngay tại cảng và đều có kết quả âm tính.

Bà Rịa - Vũng Tàu hạ phí test nhanh còn 135.000 đồng/lần

Thành An |

Ngày 23.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản hướng dẫn về việc thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những giấy người lao động tại Vũng Tàu cần khi lưu thông

Thành An |

Chiều 24.9, Phòng Quản lý Đô thị (QLĐT) TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động lưu thông trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Người dân khi lưu thông đi làm phải có giấy cam kết đi lại được UBND phường xã xác nhận, hoặc giấy xác nhận của nơi làm việc.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho 27 tàu câu mực tỉnh bạn cập cảng để tiếp tế thực phẩm

Thành An |

Ngày 23.9, có 27 tàu câu mực Bình Định và gần 200 thuyền viên đã được chấp thuận cập Cảng đường thủy nội địa tại Phường 5  TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), để bốc dỡ hải sản và tiếp dầu, lương thực, nhu yếu phẩm. Tất cả ngư dân được test nhanh COVID-19 ngay tại cảng và đều có kết quả âm tính.

Bà Rịa - Vũng Tàu hạ phí test nhanh còn 135.000 đồng/lần

Thành An |

Ngày 23.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản hướng dẫn về việc thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.