Ngôi làng bị “bỏ quên” gần cảng Kỳ Hà: Sẽ di dời trong năm 2019

ĐỖ VẠN |

Trong năm 2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai sẽ có kế hoạch quy hoạch phân khu để di dời 28 hộ dân bị “bỏ quên” ở thôn Trung Toàn (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) về nơi ở mới. Sau đó tiến hành xây dựng dự án Khu Hậu cần Công nghiệp và cảng Kỳ Hà.

Như Lao Động đã thông tin, dự án xây dựng Khu Hành chính cảng Kỳ Hà được triển khai vào năm 2002, nhưng "treo" mãi đến 2016 thì có quyết định dừng lại vì thiếu vốn.

Từ đó 28 hộ dân (tổ 1, thôn Trung Toàn, xã Tam Quang) thuộc diện di dời ở khu vực này đã phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt thiết yếu hơn 15 năm qua.

Những căn nhà bị bỏ hoang khi dân được di dời. Ảnh: Đ.V
Những căn nhà bị bỏ hoang khi dân được di dời. Ảnh: Đ.V

Trả lời báo Lao Động về vấn đề này,  ông Lê Vũ Thương - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai - cho biết:

“Theo kế hoạch quy hoạch chung của Khu Kinh tế mở Chu Lai mà Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt, khu vực này đã được quy hoạch lại và nằm trong Khu Hậu cần Công nghiệp cảng Kỳ Hà với quy mô khoảng 110 hecta.

Trong năm 2019, BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai sẽ lên kế hoạch trình UBND tỉnh Quảng Nam xin quy hoạch phân khu để di dời 28 hộ dân còn lại theo từng giai đoạn và sẽ ưu tiên cho những khu vực cần giải tỏa trước. Với số hộ dân còn lại thì không phải là nhiều, tuy nhiên, muốn làm việc này thì phải xác định lại quy hoạch phân khu của khu vực”.

Theo ông Lê Vũ Thương, trước đây, khu tái định cư của những hộ dân nằm trong vùng quy hoạch dự án đã xây dựng xong với đầy đủ cơ sở hạ tầng đặt tại thôn 4 xã Tam Quang. Hơn nữa, quỹ đất để bố trí tái định cư không thiếu, nhưng cần phải lập dự án và chờ nguồn vốn nên kéo dài đến bây giờ.

Tuy vậy, người dân vẫn hoài nghi dự án này quy hoạch liệu có bị treo hơn 15 năm qua như Khu Hành chính Cảng Kỳ Hà. Bởi những câu trả lời của ông Thương vẫn rất mơ hồ, chỉ mới là ý tưởng, "đề xuất", "sẽ có kế hoạch", "trình UBND tỉnh"...

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Ngôi làng bị “bỏ quên” ở gần cảng Kỳ Hà

ĐỖ VẠN |

Hơn 15 năm qua, 28 hộ dân ở tổ 1 của thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam vẫn lặng lẽ sống nơi không có đường sá hoàn chỉnh, không một công trình dân sinh... Nguyên nhân do Khu hành chính cảng Kỳ Hà trở thành dự án quy hoạch treo.

Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân

BẢO CHƯƠNG - VY AN |

Trong thời gian qua, để xử lý tình trạng dự án treo, hàng trăm dự án bất động sản (BĐS) không khả thi tại TPHCM đã bị cơ quan chức năng hủy bỏ chủ trương đầu tư và quyết định giao đất cho chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhiều dự án treo ở các thành phố lớn chưa có chế tài xử lý

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 5.6 về vấn đề doanh nghiệp cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định, gây hoang hóa, lãng phí tài nguyên.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ngôi làng bị “bỏ quên” ở gần cảng Kỳ Hà

ĐỖ VẠN |

Hơn 15 năm qua, 28 hộ dân ở tổ 1 của thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam vẫn lặng lẽ sống nơi không có đường sá hoàn chỉnh, không một công trình dân sinh... Nguyên nhân do Khu hành chính cảng Kỳ Hà trở thành dự án quy hoạch treo.

Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân

BẢO CHƯƠNG - VY AN |

Trong thời gian qua, để xử lý tình trạng dự án treo, hàng trăm dự án bất động sản (BĐS) không khả thi tại TPHCM đã bị cơ quan chức năng hủy bỏ chủ trương đầu tư và quyết định giao đất cho chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhiều dự án treo ở các thành phố lớn chưa có chế tài xử lý

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 5.6 về vấn đề doanh nghiệp cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định, gây hoang hóa, lãng phí tài nguyên.