Ngoài Cánh Diều, các sách giáo khoa khác cũng có "sạn"

BẢO TRUNG |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, ngoài bộ Sách Tiếng Việt lớp 1 (thuộc bộ Cánh Diều) các sách giáo khoa khác không phải là không có "sạn".

Từ ngày 28.11 đến 29.11, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) diễn ra Hội thảo khoa học “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới” và sinh hoạt thường niên câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) các tỉnh, thành phía Nam năm 2020.

GS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT dự và chủ trì.

Đến dự chương trình còn có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường; đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương của tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; 32 Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phía Nam...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu. Ảnh: Bảo Trung
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu. Ảnh: Bảo Trung

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh rằng: Năm học vừa qua, ngành giáo dục thực hiện thành công "nhiệm vụ kép" và đã được Nhân dân, Đảng, Nhà nước ghi nhận. Năm học mới đã khai giảng được 3 tháng, nhưng khởi đầu có nhiều điều không thuận lợi. Việc thực hiện sự nghiệp đổi mới giáo dục phải làm căn bản, toàn diện và không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng ta phải vững vàng, có niềm tin vào đổi mới, đúng đường lối chủ trưởng của Đảng, Nhà nước và chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Trong giai đoạn này, chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta được các chuyên gia quốc tế thừa nhận, đánh giá tốt về mặt kiến thức.

"Tâm điểm năm học 2020-2021 đó là triển khai cho khối lớp 1 và chuẩn bị đối với khối lớp 2, 3 áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Riêng khối lớp 1, trừ vụ Sách Tiếng Việt lớp 1 (thuộc bộ Cánh Diều) thì trước đó các giám đốc sở tổ chức cho các thầy cô giáo (63 tỉnh, thành) chọn sách là rất tốt.

Lần đầu tiên thực hiện chương trình xã hội hoá sách giáo khoa, chưa bao giờ chúng ta có đến 5 bộ sách với 46 cuốn nhằm giúp các thầy cô lựa chọn thoải mái hơn và tất nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Khi xuất hiện "sạn" trong Sách Tiếng Việt lớp 1 (thuộc bộ Cánh Diều) và tất nhiên các sách khác không phải là không có "sạn", Bộ trưởng Nhạ nói.

Sách giáo khoa bao giờ cũng có hiệu đính, chỉnh sửa và bổ sung hằng năm. Trong quá trình thực hiện sẽ có những thiếu sót, thiết kế hay đến mấy khi thi công cũng không thể hoàn thiện được ngay. Bản thân giáo dục là thay đổi hằng ngày hằng giờ. Các thầy, cô có tài đến mấy thì thiết kế chương trình cũng không thể cứ thế bất biến và phải qua thực tiễn mới có thể kiểm định chất lượng được.

Bộ đã chỉ đạo tác giả, nhà xuất bản tiếp thu chỉnh sửa và nay mai sẽ hiệu đính Sách Tiếng Việt lớp 1 (thuộc bộ Cánh Diều). Mong ngành giáo dục các tỉnh chỉ đạo các nhà trường, thầy cô giáo sử dụng các ngữ liệu thay thế cho phù hợp, bộ trưởng Nhạ cho hay.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: "Cần biên soạn lại toàn bộ sách Tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều"

Đức Thiện - Nhật Huy |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7: "Cần biên soạn lại toàn bộ sách Tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều"; Học sinh dân tộc thiểu số sẽ được học tiếng mẹ đẻ; Sở GD&ĐT Quảng Trị ra văn bản không nhận hoa mừng 20.11;...

Sách Cánh Diều: Phải đính chính cả đính chính!?

Anh Đào |

Ngay trong mục lục đính chính bộ sách giáo khoa, dư luận ngay lập tức đã lại thấy lỗi, thấy sạn. Đến đính chính cũng sai, cũng cần phải đính chính thì đúng là không thể kiên nhẫn được nữa.

Giáo dục 24/7: SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều đã chỉnh sửa những gì?

Minh Quang - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 15.11: Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều; Quận 9 (TP HCM) lập đoàn kiểm tra các bếp ăn tại trường học;...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo dục 24/7: "Cần biên soạn lại toàn bộ sách Tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều"

Đức Thiện - Nhật Huy |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7: "Cần biên soạn lại toàn bộ sách Tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều"; Học sinh dân tộc thiểu số sẽ được học tiếng mẹ đẻ; Sở GD&ĐT Quảng Trị ra văn bản không nhận hoa mừng 20.11;...

Sách Cánh Diều: Phải đính chính cả đính chính!?

Anh Đào |

Ngay trong mục lục đính chính bộ sách giáo khoa, dư luận ngay lập tức đã lại thấy lỗi, thấy sạn. Đến đính chính cũng sai, cũng cần phải đính chính thì đúng là không thể kiên nhẫn được nữa.

Giáo dục 24/7: SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều đã chỉnh sửa những gì?

Minh Quang - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 15.11: Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều; Quận 9 (TP HCM) lập đoàn kiểm tra các bếp ăn tại trường học;...