Nghiên cứu xét nghiệm COVID-19 nhanh tại các cửa ngõ ra vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi lượng người ra-vào Quảng Ninh nhiều, tỉnh này chủ trương thí điểm xét nghiệm COVID-19 nhanh tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh.

Tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay (7.7), ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng, với tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp như hiện nay tại các địa phương trong cả nước, Quảng Ninh đang có nguy cơ rất cao dịch bệnh xâm nhập do phải đối mặt với tình trạng di dân của người lao động, học sinh trở về từ các tỉnh dịch bệnh đang bùng phát.

Nhằm kiên quyết giữ vững địa bàn an toàn và thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021, ông Nguyễn Tường Văn yêu cầu, tại 9 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ vào tỉnh đều phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện theo đúng quy định của tỉnh, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính khi vào tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, các địa phương nghiên cứu phương án thực hiện thí điểm xét nghiệm nhanh COVIDd-19 tại 3 chốt kiểm soát dịch (chốt cầu Bạch Đằng, chốt cầu Đá Bạc và chốt tại Cổng tỉnh). Các địa phương cũng phải tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để kiểm soát các lịch trình di chuyển, điểm dừng, điểm cuối của các xe hàng hóa, xe container khi vào tỉnh.

Đối với các hoạt động nội tỉnh, ông Nguyễn Tường Văn yêu cầu nhanh chóng rà soát người dân từ TP.Hồ Chí Minh đã vào tỉnh Quảng Ninh trong 7 ngày qua để nắm bắt tình hình sức khỏe, lịch trình và yêu cầu xét nghiệm nếu cần thiết. Thực hiện nghiêm cách ly 21 ngày đối với người từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Chính phủ vào tỉnh. Để chung tay cùng với TP.Hồ Chí Minh chống dịch, Quảng Ninh sẽ cử lực lượng y tế để hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh.

Hiện, người dân từ các tỉnh, thành khác muốn vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính còn hiệu lực hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19.

Tính đến nay, Quảng Ninh đã trải qua 11 ngày chưa phát hiện ca dương tính mới trong cộng đồng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh mời gọi đầu tư dự án Nhà máy điện khí gần 2 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách vào dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng số vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Khu vực dành để xây nhà máy này đã được quy hoạch nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, thuộc phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả.

Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho hơn 16.000 thí sinh thi tốt nghiệp

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và phải hoàn thành trước ngày 5.7. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ninh diễn ra trong trong hai ngày 7 và 8.7.

Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tín dụng mới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh đưa thông tin về việc thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả mạo Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tư vấn cấp tín dụng, mời dịch vụ xóa nợ xấu với mục đích lừa đảo thu phí hoặc lấy cắp thông tin cá nhân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Quảng Ninh mời gọi đầu tư dự án Nhà máy điện khí gần 2 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách vào dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng số vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Khu vực dành để xây nhà máy này đã được quy hoạch nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, thuộc phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả.

Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho hơn 16.000 thí sinh thi tốt nghiệp

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và phải hoàn thành trước ngày 5.7. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ninh diễn ra trong trong hai ngày 7 và 8.7.

Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tín dụng mới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh đưa thông tin về việc thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả mạo Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tư vấn cấp tín dụng, mời dịch vụ xóa nợ xấu với mục đích lừa đảo thu phí hoặc lấy cắp thông tin cá nhân.