Nghiên cứu áp dụng công nghệ để "bắt bệnh" cây xanh ở TPHCM

NGUYỄN HỮU HUY |

Quy trình sẽ theo hướng ứng dụng thêm các phương tiện, thiết bị hiện đại vào trong quá trình kiểm tra, chẩn đoán nhằm củng cố thêm cơ sở khoa học trong việc xác định phương án ứng xử, chăm sóc cây xanh, nhất là các cây có kích thước lớn, có dấu hiện mất an toàn.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã mời các chuyên gia cây xanh đô thị đến từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM để triển khai ứng dụng đề tài nghiên cứu xác định nguy hại, đánh giá rủi ro và Quản lý an toàn cây xanh đường phố tại TPHCM.

Theo đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đang phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh xây dựng quy trình quản lý rủi ro cây xanh đô thị và đánh tình trạng sinh trưởng, phát triển hằng năm của cây xanh đô thị.

Cụ thể, quy trình sẽ theo hướng ứng dụng thêm các phương tiện, thiết bị hiện đại vào trong quá trình kiểm tra, chẩn đoán nhằm củng cố thêm cơ sở khoa học trong việc xác định phương án ứng xử, chăm sóc cây xanh, nhất là các cây có kích thước lớn, có dấu hiện mất an toàn.

Một cây xanh trên đường Hậu Giang (quận 6) đang chết dần. Ảnh: HỮU HUY
Một cây xanh trên đường Hậu Giang (quận 6) đang chết dần. Ảnh: Hữu Huy

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thống kê đến cuối năm 2019, số lượng cây có kích thước lớn – cây phân loại 3 (bao gồm cây cổ thụ) do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và UBND các quận, huyện quản lý là 9.801 cây.

Thông tin với báo chí, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM - đơn vị quản lý cây xanh trên địa bàn TPHCM cho biết hiện nay việc phát hiện cây yếu chỗ nào, nguy cơ khi nào ngã đổ là cực kỳ khó. Đây cũng là tình trạng chung, không riêng ở TPHCM.

Hàng loạt cây cổ thụ tại Công viên Văn Lang (quận 5) đang chết dần do bê tông hóa. Ảnh: HỮU HUY
Hàng loạt cây cổ thụ tại Công viên Văn Lang (quận 5) đang chết dần do bê tông hóa. Ảnh: HỮU HUY

“Về mặt kỹ thuật, trong quá trình kiểm tra quan sát gốc rễ, thân, cành, lá… phát hiện ra cây đó bị bệnh gì chứ chưa có máy móc để khám hay chẩn đoán bệnh mà chỉ dựa vào kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ nhân viên Công ty Công viên Cây xanh thành phố”- ông Vũ Văn Điệp thông tin.

NGUYỄN HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Cây gãy đè chết người đi đường: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

NGUYỄN HỮU HUY |

Xung quanh vụ việc cây xanh trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TPHCM gãy nhánh đè chết người đi đường hôm 13.6,  các luật sư cho rằng lý do bất khả kháng để né tránh trách nhiệm bồi thường là bất cập.

Liên tiếp sự cố cây xanh bật gốc: Lỗi do cây, hay lỗi do cách trồng?

NHẬT HỒ |

Hàng loạt sự cố cây xanh bật gốc đè chết người diễn ra gần đây, nhiều nơi vội vàng chặt bỏ những cây phượng vĩ trong sân trường, đốn hạ bất cứ cây xanh nào được cho là có khả năng gây nên sự cố chết người mà quên rằng cây xanh không hề có lỗi.

Hà Nội: Nhiều cây xanh đường phố bị đổ ximăng bịt kín gốc

Thanh Hiền |

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố của Hà Nội đang "ngộp thở" do bị bịt kín gốc bằng lớp xi măng dày cộp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cây gãy đè chết người đi đường: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

NGUYỄN HỮU HUY |

Xung quanh vụ việc cây xanh trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TPHCM gãy nhánh đè chết người đi đường hôm 13.6,  các luật sư cho rằng lý do bất khả kháng để né tránh trách nhiệm bồi thường là bất cập.

Liên tiếp sự cố cây xanh bật gốc: Lỗi do cây, hay lỗi do cách trồng?

NHẬT HỒ |

Hàng loạt sự cố cây xanh bật gốc đè chết người diễn ra gần đây, nhiều nơi vội vàng chặt bỏ những cây phượng vĩ trong sân trường, đốn hạ bất cứ cây xanh nào được cho là có khả năng gây nên sự cố chết người mà quên rằng cây xanh không hề có lỗi.

Hà Nội: Nhiều cây xanh đường phố bị đổ ximăng bịt kín gốc

Thanh Hiền |

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố của Hà Nội đang "ngộp thở" do bị bịt kín gốc bằng lớp xi măng dày cộp.