Nghỉ Tết Dương lịch đi xuyên rừng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tuyến tham quan xuyên rừng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (Cà Mau) vừa được mở vào 27.12. Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày, đây là dịp khám phá thú vị tuyến du lịch khám phá này.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau 30.12 cho biết, đây là tuyến du lịch đã được Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Cà Mau khảo sát rất lâu. Việc đưa vào khai thác nhằm giúp du khách trải nghiệm thích thú Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Một góc Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Một góc Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Tuyến tham quan này gồm 4 tuyến với 4 lộ trình khác nhau: ngắn nhất là 20 km, dài nhất hơn 40 km.

Nhiều du khách thích thú với tuyến du lịch xuyên rừng Mũi Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều du khách thích thú với tuyến du lịch xuyên rừng Mũi Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một đoạn xuyên rừng được Mũi Cà Mau(ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn xuyên rừng được Mũi Cà Mau. Ảnh Nhật Hồ

Du khách có thể chọn tuyến đi từ Mũi Cà Mau xuyên rừng đước khám phá vùng lổi ra bãi bồi ngắm biển. Tại đây, du khách có thể lưu lại tại căn nhà nhỏ xây dựng ngay bãi bồi để ngắm biển; tham quan điểm nuôi hàu lồng.

Hàu được nuôi dưới sông nơi Đất Mũi (ảnh Nhật Hồ)
Hàu được nuôi dưới sông nơi Đất Mũi. Ảnh: Nhật Hồ
Khám phá nghề nuôi hàu Đất Mũi (ảnh Nhật Hồ)
Khám phá nghề nuôi hàu Đất Mũi. Ảnh: Nhật Hồ
Cùng nước Hàu  (ảnh Nhật Hồ)
Cùng nước Hàu. Ảnh: Nhật Hồ

Ngoài ra, du khách cũng có thể chọn tuyến đi từ Mũi Cà Mau vào rừng, ra bãi bồi về tham quan rải nghiệm các điểm du lịch cộng đồng Đất Mũi…

Bãi bồi Đất Mũi Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Bãi bồi Đất Mũi Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)

Tại đây du khách thưởng làm những món ăn dân dã mang đậm dấu ấn vùng đất phương Nam như: Ba khía, lịch, hàu, cua, tôm…được bắt từ dưới tán rừng đước.

Một đoạn xuyên rừng được Mũi Cà Mau(ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn xuyên rừng được Mũi Cà Mau(ảnh Nhật Hồ)

Nếu lưu lại tại địa phương, khách có thể ở lại nhà dân để cùng “làm nông dân” với người dân địa phương: cùng bắt cá, câu cua, thức canh con nước để bắt tôm, cá…

Lịch - món dân giả Mũi Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lịch - món dân dã Mũi Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
sau khi được chế biến (ảnh Nhật Hồ)
Sau khi được chế biến. Ảnh: Nhật Hồ

Theo ông Hùng, các tuyến du lịch này một mặt giúp cho du khách trải nghiệm miền cuối đất, đồng thời đây cũng là cơ hội để quảng bá du lịch Mũi Cà Mau đến mọi người.

Bãi bồi nơi cuối miền đất nước - Mũi Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Bãi bồi nơi cuối miền đất nước - Mũi Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Mũi Cà Mau hiện có 11 điểm du lịch cộng đồng được công nhận (ảnh Nhật Hồ)
Mũi Cà Mau hiện có 11 điểm du lịch cộng đồng được công nhận. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.