Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, bến xe Hà Nội vẫn "vắng như chùa bà Đanh"

Vương Trần |

Tết Dương lịch năm 2022 được nghỉ 3 ngày (từ 1-3.1.2022). Tuy vậy, tại các bến xe ở Hà Nội trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Nhiều nhà xe than thở, “chưa có năm nào vắng khách như năm nay”.

Sáng 1.1, tại bến xe Mỹ Đình, trước giờ xuất bến 10 phút, nhà xe Minh Quân (chạy tuyến Hà Nội - Phú Thọ) chỉ có vỏn vẹn 3 khách trên xe. Trước khi lên xe, khách chỉ quét mã QR để khai báo y tế. Đồng thời, nhân viên nhà xe cũng ghi chép lại thông tin hành khách gồm tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để lưu lại thông tin lịch sử di chuyển.

Lái xe của tuyến cho biết, tình trạng xe vắng khách ở cả chiều đi và chiều về cũng thường xuyên xảy ra với nhà xe này. 

Sảnh chính bến xe Mỹ Đình chỉ lác đác vài hành khách trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ Tết dương lịch 2022. Ảnh T.Vương
Sảnh chính bến xe Mỹ Đình chỉ lác đác vài hành khách trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ Tết dương lịch 2022. Ảnh: T.Vương
Nhiều tuyến xe vắng khách, không có người mua vé.
Nhiều tuyến xe vắng khách, không có người mua vé.

“Hôm qua, có 10 khách về, hôm nay được 3 khách. Chi phí cho một chuyến xe là rất lớn nhưng thu không đủ bù chi. Biết là lỗ nhưng xe vẫn phải duy trì hoạt động. Những người kinh doanh dịch vụ vận tải vẫn trong tình trạng vừa chạy, vừa lo” - anh Hà, quản lý xe Minh Quân, cho hay.

Trên xe khách chạy tuyến Hà Nội - Phú Thọ chỉ vẻn vẹn 3 hành khách. Ảnh T.Vương
Trên xe khách chạy tuyến Hà Nội - Phú Thọ chỉ vẻn vẹn 3 hành khách. Ảnh T.Vương
Trên xe khách chạy tuyến Hà Nội - Phú Thọ chỉ có 3 hành khách. Ảnh: T.Vương

Đây cũng là tình trạng chung của nhiều tuyến xe khác tại bến xe Mỹ Đình. Phía bên trong sảnh chờ, khu vực bán vé chỉ lác đác một vài người đi lại. Không còn cảnh đông đúc, chen chúc mua vé, tìm xe như mọi năm. Nhiều nhân viên bán vé ngán ngẩm trước cảnh “ế ẩm” này.

Bến xe vắng vẻ hành khách, chỉ có nhân viên lái xe đứng nói chuyện với nhau. Ảnh T.Vương
Bến xe vắng vẻ hành khách, chỉ có nhân viên lái xe đứng nói chuyện với nhau. Ảnh: T.Vương
Nhiều nhà xe trong tình trạng ế ẩm, vắng khách do dịch COVID-19. Ảnh T.Vương
Nhiều nhà xe trong tình trạng ế ẩm, vắng khách do dịch COVID-19. Ảnh: T.Vương

Tương tự, tại bến xe Nước Ngầm, nhà xe Sự Chuyên xuất bến lúc 12h chạy về Nghệ An. Sau 2 tiếng đợi khách, chỉ có 12 hành khách trên xe. Xe giường nằm 2 tầng nhưng tầng 2 trống trơn. Tình trạng này thường xuyên diễn ra kể từ khi nhà xe được hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách do dịch COVID-19.

Anh Hồ Trọng Chiến - Quản lý nhà xe Sự Chuyên ghi lại thông tin của hành khách khi lên xe. Ảnh T.Vương
Anh Hồ Trọng Chiến - quản lý nhà xe Sự Chuyên - ghi lại thông tin của hành khách khi lên xe. Ảnh: T.Vương
Khung cảnh vắng vẻ tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh T.Vương
Khung cảnh vắng vẻ tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh T.Vương
Khung cảnh vắng vẻ tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh: T.Vương

Theo anh Hồ Trọng Chiến - Quản lý nhà xe Sự Chuyên, mỗi một vòng hành trình Nghệ An - Hà Nội, chi phí cho việc chạy xe khoảng 4 triệu đồng nhưng hành khách ít nên thu không đủ bù chi. Nhiều doanh nghiệp vận tải phải bán xe, dừng hoạt động vì lỗ quá nhiều. Lượng khách nghỉ Tết dương lịch năm nay cũng giảm hơn nhiều so với mọi năm.

Bến xe lác đác một vài hành khách.
Bến xe lác đác một vài hành khách.

Ghi nhận của PV Lao Động, dù trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ, các bến xe lớn trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn rất vắng vẻ, đìu hiu. Nhiều bến xe chỉ đạt 15% số lượng xe và từ 5-7% lượng khách so với trước khi giãn cách.

Khu vực bán vé trống trơn, không có người mua vé. Ảnh T.Vương
Khu vực bán vé trống trơn, không có người mua vé. Ảnh: T.Vương

Tại khu vực sảnh chờ, lối ra các nhà xe tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm… đều rất vắng khách. Khu vực bán vé của các doanh nghiệp vận tải chỉ có vài ba hành khách. Nhiều doanh nghiệp dự kiến sẽ phải thu hẹp quy mô hoạt động trong một thời gian.

Tình trạng thưa vắng khách cũng diễn ra tại bến xe Giáp Bát. Ảnh T.Vương
Tình trạng thưa vắng khách cũng diễn ra tại bến xe Giáp Bát. Ảnh: T.Vương
Một vài hành khách đợi xe khách để di chuyển về quê dịp Tết dương lịch 2022. Ảnh T.Vương
Một vài hành khách đợi xe khách để di chuyển về quê dịp Tết dương lịch 2022. Ảnh: T.Vương

Ông Vương Duy Toàn - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát - cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng hành khách năm nay giảm đi rất nhiều so mọi năm. Số lượng các chuyến của các nhà xe cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch của bến xe vẫn luôn phải bảo đảm. Hành khách khi đến bến xe luôn phải thực hiện 5K và quét mã QR.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Người dân bỏ ý định về quê nghỉ lễ do dịch, bến xe khách đìu hiu

Tô Thế |

Hà Nội - Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân quyết định ở lại Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2022, điều này khiến các bến xe trở nên đìu hiu.

Bến xe ở TPHCM đìu hiu, cao tốc thông thoáng ngày cuối năm 2021

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày cuối năm 2021, bến xe Miền Đông vắng khách, còn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng do người dân ít về quê và đi du lịch hơn các năm trước.

Bến xe Miền Đông vắng khách mua vé xe Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều nhà xe ở bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đã mở bán vé xe Tết Nguyên đán từ TPHCM đi các tỉnh và ngược lại nhưng rất ít khách mua do người dân lo ngại dịch COVID-19 nên chưa quyết định về quê hay ở lại.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người dân bỏ ý định về quê nghỉ lễ do dịch, bến xe khách đìu hiu

Tô Thế |

Hà Nội - Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân quyết định ở lại Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2022, điều này khiến các bến xe trở nên đìu hiu.

Bến xe ở TPHCM đìu hiu, cao tốc thông thoáng ngày cuối năm 2021

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày cuối năm 2021, bến xe Miền Đông vắng khách, còn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng do người dân ít về quê và đi du lịch hơn các năm trước.

Bến xe Miền Đông vắng khách mua vé xe Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều nhà xe ở bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đã mở bán vé xe Tết Nguyên đán từ TPHCM đi các tỉnh và ngược lại nhưng rất ít khách mua do người dân lo ngại dịch COVID-19 nên chưa quyết định về quê hay ở lại.