Nghi ngáo đá, nam thanh niên tay cầm chai thuốc sâu, tay cầm dao tự cứa cổ

PHÚC ĐẠT |

Sau khi nhảy xuống ôtô khách, nam thanh niên vừa chạy vừa la hét trên đường và cầm dao tự cứa vào cổ.

Ngày 13.7, Công an xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa khống chế một nam thanh niên cầm dao tự cứa vào cổ gần cây xăng 17 (thuộc địa bàn xã Lộc Tiến).

Theo đó, thanh niên này đi trên xe khách từ Thanh Hóa vào các tỉnh phía Nam, khi đến xã Lộc Tiến thì người này bất ngờ nhảy xuống xe và có những hành động mất kiểm soát.

Nam thanh niên nghi bị ngáo đá cầm một chai thuốc trừ sâu và dùng dao tự cứa vào cổ mình. Sự việc khiến nhiều người dân địa phương hoảng sợ.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, sau khi khống chế được nam thanh niên, lực lượng công an đã đưa người này vào bệnh viện để điều trị vết thương và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bác sĩ thiếu kinh nghiệm?

Kim Đồng |

Liên quan đến việc bệnh nhân N.TH.T vừa tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), bước đầu bệnh viện này nhận định bác sĩ khám bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý trên bệnh nhân có nhiều bệnh nền nên chưa nhận định chính xác tình trạng của người bệnh, chưa tiên lượng được diễn biến có thể xảy ra đối với bệnh nhân...

Quảng Nam: Điều tra, làm rõ một thanh niên tử vong bất thường

Thanh Chung |

Sáng 13.7, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 1 nam thanh niên tử vong trên địa bàn xã Tam An.

Cháy rừng bên khu dân cư, người dân lấy nồi trữ nước sẵn sàng dập lửa

NGUYỄN TRI |

Do thời tiết nắng nóng kéo dài những ngày qua nên đám cháy bùng phát dữ dội, lực lượng chức năng phải huy động khoảng 600 người tham gia dập lửa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bác sĩ thiếu kinh nghiệm?

Kim Đồng |

Liên quan đến việc bệnh nhân N.TH.T vừa tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), bước đầu bệnh viện này nhận định bác sĩ khám bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý trên bệnh nhân có nhiều bệnh nền nên chưa nhận định chính xác tình trạng của người bệnh, chưa tiên lượng được diễn biến có thể xảy ra đối với bệnh nhân...

Quảng Nam: Điều tra, làm rõ một thanh niên tử vong bất thường

Thanh Chung |

Sáng 13.7, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 1 nam thanh niên tử vong trên địa bàn xã Tam An.

Cháy rừng bên khu dân cư, người dân lấy nồi trữ nước sẵn sàng dập lửa

NGUYỄN TRI |

Do thời tiết nắng nóng kéo dài những ngày qua nên đám cháy bùng phát dữ dội, lực lượng chức năng phải huy động khoảng 600 người tham gia dập lửa.