Nghỉ lễ 30.4-1.5, đường sắt tăng chuyến đến Đà Nẵng

Minh Hạnh |

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, ngành đường sắt tăng nhiều tàu từ các ga Hà Nội và Sài Gòn đến Đà Nẵng.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, để phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, ngoài 3 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày gồm SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, ngành đường sắt tổ chức thêm nhiều tàu đến Đà Nẵng.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, chạy thêm đôi tàu SE17/SE18. Ngày 29.4.2021, tàu SE17 tại ga Hà Nội lúc 20h45, đến ga Đà Nẵng lúc 14h35. Ngày 3.5, chạy tàu SE18 tại ga Đà Nẵng lúc 14h30, đến ga Hà Nội lúc 8h25.

Cùng với đó, tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, ngoài đôi tàu SE21/SE22 chạy hàng ngày, chiều Sài Gòn đi Đà Nẵng sẽ chạy tàu SE28 ngày 29/4, tàu SE30 ngày 30.4.2021; Chiều Đà Nẵng đi Sài Gòn, sẽ chạy tàu SE27 ngày 2.5.2021, tàu SE29 ngày 3.5.2021.

Tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 11h40, đến ga Đà Nẵng lúc 6h34; Tàu SE28 xuất phát lúc 13h05, đến lúc 8h15; Tàu SE30 xuất phát lúc 8h45, đến lúc 4h03.

Tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 9h20, đến ga Sài Gòn lúc 5h43; Tàu SE27 xuất phát lúc 19h00, đến lúc 14h43; Tàu SE29 xuất phát lúc 12h45, đến lúc 9h07.

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong tháng 4 và 5.2021, các doanh nghiệp vận tải đường sắt thực hiện chương trình kích cầu với hơn 10.000 vé tàu giảm giá 50%. Thời gian đi tàu từ ngày 5.4.2021 đến hết ngày 28.4.2021 và từ ngày 4.5.2021 đến hết ngày 26.5.2021.

Riêng với đôi tàu SE5/SE6 áp dụng từ ngày 5.4.2021 đến hết ngày 28.4.2021 và từ ngày 4.5.2021 đến hết ngày 24.5.2021. Chương trình kích cầu áp dụng cho hành khách mua vé trước ngày tàu chạy từ 3 ngày trở lên.

Giá vé áp dụng bằng 50% giá vé cùng thời điểm. Tuy nhiên, mức giá tối thiểu của 1 vé hành khách (đã bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm hành khách) là 30.000 đồng/vé. Mức giảm giá vé này được áp dụng đối với số toa, số chỗ cố định, không mang tính xác suất ngẫu nhiên. Số lượng chỗ được phân bổ trên mỗi chuyến tàu theo loại chỗ, ngày đi tàu, cự ly di chuyển. Áp dụng cho loại vé ghế ngồi mềm điều hòa và giường nằm khoang 6 điều hòa.

Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, hành khách mua vé đi tàu SE21/SE22 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên và vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, có cự ly vận chuyển từ 420km trở lên.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi kịch liệt đường sắt cao tốc Bắc-Nam: 350km/h hay 200km/h?

Bằng Linh |

Với các phương án về tốc độ của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó cũng có ý kiến rằng hãy nghiên cứu cả phương án chạy 500km/h như các nước đang triển khai để tránh lạc hậu.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước thời hạn bàn giao cho Hà Nội

ĐỨC ANH |

Dự kiến trong tháng 4.2021, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được bàn giao cho Hà Nội để đưa vào khai thác thương mại. Nhưng hiện nay, có nhiều hạng mục của công trình đang bị sử dụng sai mục đích.

Xây dựng ga đường sắt sát Hồ Gươm: Giải quyết triệt để các rủi ro trước khi triển khai

Đặng Tiến |

Nếu được chấp nhận xây dựng thì cuối năm 2021, công trình nhà ga ngầm C9 (ngay sát cạnh Đền Ngọc Sơn - Đền Bà Kiệu) sẽ phát hành hồ sơ mời thầu, đến giữa năm 2022 mới có thể thi công và sau 36 tháng sẽ hoàn thành. Nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng, chưa cần thiết xây dựng nhà ga C9 vì tốn kém và ảnh hưởng đến các công trình di sản phía trên.

Ai dám đảm bảo đường sắt cao tốc 350km/h sẽ hấp dẫn hơn?

Linh Anh |

Liên doanh tư vấn cho dự án đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam đề xuất nên đầu tư theo phương án 350km/h thay vì phương án 160-200km/h.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Tranh cãi kịch liệt đường sắt cao tốc Bắc-Nam: 350km/h hay 200km/h?

Bằng Linh |

Với các phương án về tốc độ của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó cũng có ý kiến rằng hãy nghiên cứu cả phương án chạy 500km/h như các nước đang triển khai để tránh lạc hậu.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước thời hạn bàn giao cho Hà Nội

ĐỨC ANH |

Dự kiến trong tháng 4.2021, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được bàn giao cho Hà Nội để đưa vào khai thác thương mại. Nhưng hiện nay, có nhiều hạng mục của công trình đang bị sử dụng sai mục đích.

Xây dựng ga đường sắt sát Hồ Gươm: Giải quyết triệt để các rủi ro trước khi triển khai

Đặng Tiến |

Nếu được chấp nhận xây dựng thì cuối năm 2021, công trình nhà ga ngầm C9 (ngay sát cạnh Đền Ngọc Sơn - Đền Bà Kiệu) sẽ phát hành hồ sơ mời thầu, đến giữa năm 2022 mới có thể thi công và sau 36 tháng sẽ hoàn thành. Nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng, chưa cần thiết xây dựng nhà ga C9 vì tốn kém và ảnh hưởng đến các công trình di sản phía trên.

Ai dám đảm bảo đường sắt cao tốc 350km/h sẽ hấp dẫn hơn?

Linh Anh |

Liên doanh tư vấn cho dự án đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam đề xuất nên đầu tư theo phương án 350km/h thay vì phương án 160-200km/h.