Nghỉ hưu nhưng chưa nghỉ việc

Nam Dương |

Nhiều lao động cao tuổi, khi đến tuổi nghỉ hưu, thay vì chọn sự nghỉ ngơi họ lại vẫn chọn ở lại làm việc để tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho đơn vị và xã hội.

Truyền lửa, dìu dắt thế hệ trẻ

Tháng 3.2020, ông Trương Thái Sơn - CN Đội Quản lý lưới điện Công ty Điện lực Chợ Lớn, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) - nhận quyết định về nghỉ hưu theo quy định sau gần 40 năm cống hiến cho ngành điện TPHCM. Sau vài tháng nghỉ ngơi, tháng 7.2020, ông Sơn lại nhận lời mời và ký HĐLĐ với Công ty Điện lực Chợ Lớn với nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm của mình để dìu dắt các thế hệ CN trẻ của công ty.

Những người từng biết về ông Sơn sẽ thấy đây là việc làm rất hợp lý kể cả từ phía ông Sơn cũng như ngành điện TPHCM. Bởi lẽ, ông Sơn, người được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng (năm 2014), Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (năm 2018) và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2020) - đã có hơn 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, đem lại lợi ích cho không chỉ EVNHCMC mà còn cho cả ngành Điện cả nước.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCMC - đánh giá cao đóng góp của ông Sơn đồng thời đề nghị ông tiếp tục dìu dắt các thế hệ CN trẻ của ngành Điện TPHCM và đóng góp cho ngành.

Ông Sơn chia sẻ: “Các thế hệ CN sau này có thuận lợi được học hành bài bản hơn, tiếp thu các kiến thức mới tốt hơn. Điều các em cần để hoàn thiện mình chính là kinh nghiệm thực tế của những người đi trước, tại sao việc này phải làm cái này trước, cái này sau để vừa hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn. Đặc biệt, khi công ty sắp xếp lại tổ chức, nhiều anh em từ các tổ, đội khác được đưa về làm tại Đội quản lý lưới điện, chưa có kinh nghiệm, qua giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc và làm việc hiệu quả hơn”.

Có ích cho người lao động, doanh nghiệp và xã hội

Ở Công ty TNHH Hansae Việt Nam (doanh nghiệp của Hàn Quốc, chuyên gia công quần áo thể thao xuất khẩu), mọi người đều biết Chủ tịch Công đoàn Võ Văn Hùng là người siêng năng và có nhiều hoạt động tích cực trong xây dựng quan hệ lao động. Nhưng ít người biết rằng ông Hùng đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn tiếp tục đi làm sau khi đã hết tuổi lao động từ 7 năm trước.

Ông Hùng kể, ông bắt đầu làm tại Công ty Hansae từ năm 2002, đến năm 2015 thì ông đủ 60 tuổi. Với kinh nghiệm làm giám đốc nhân sự nhiều năm, ông tiếp tục được CN Công ty Hansae Việt Nam tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức chủ tịch công đoàn, đồng thời Công ty Hansae Tây Ninh ký HĐLĐ để làm cố vấn pháp luật cho công ty. Và từ năm 2015 đến nay, hằng năm ông vẫn được Công ty Hansae Tây Ninh mời ký HĐLĐ để làm việc tiếp.

“Ở tuổi này thì nghỉ ngơi cũng được, nhưng đi làm cho mình có thêm niềm vui, thu nhập đặc biệt là thấy mình vẫn có ích cho người lao động, doanh nghiệp và xã hội” - ông Hùng tâm sự.

Cũng tại Công ty Hansae Việt Nam, bà Lê Thị Ngọc Thiện (sinh năm 1960), cũng là một lao động cao tuổi được tín nhiệm mời làm việc sau khi đã nghỉ hưu. Từng làm việc ở Công an huyện Củ Chi, khi nghỉ hưu năm 2015, bà Thiện được Công ty Hansae Việt Nam mời để giữ chức vụ Trưởng phòng giải quyết khiếu kiện, một bộ phận thường xuyên tiếp xúc với những thắc mắc của CN. Với vai trò của mình, bà Thiện cùng Cty xây dựng quy trình giải quyết những khiếu nại của CN một cách khoa học, chặt chẽ, hợp lý. Nhờ đó những thắc mắc, kiến nghị của CN nhanh chóng được chuyển đến người có trách nhiệm của Cty giải quyết và trả lời thỏa đáng.

Bà Thiện cho biết, công ty tổ chức nhiều kênh liên lạc để kịp thời lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của CN. Ngay cả những kiến nghị nặc danh cũng được xem xét giải quyết.

“Kinh nghiệm những năm làm công tác tiếp công dân trước đó cộng với tâm lý của người cao tuổi giúp mình lắng nghe kiến nghị của CN bình tĩnh, cẩn trọng, kỹ càng hơn. Giải quyết khiếu nại phải tìm hiểu kỹ, thực hiện đúng “tim nóng, đầu lạnh”, công tâm thì mọi việc sẽ được hóa giải kịp thời. Các CN nhiều khi chỉ bằng tuổi con, cháu mình nên khi nghe khuyên giải của người lớn tuổi cũng dễ chấp nhận hơn” - bà Thiện nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tìm công việc phù hợp cho người lao động cao tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Việt Nam hiện có 7,4 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 7,7% tổng dân số; dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (chiếm tỉ lệ 20,4% dân số). Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Hội thảo Quốc tế Già hóa Năng động, Sáng tạo và Ứng dụng Công nghệ trong Chăm sóc Người cao tuổi ASEAN. Trong đó, có rất nhiều người cao tuổi mong muốn tìm kiếm việc làm, quay trở lại thị trường lao động.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tìm công việc phù hợp cho người lao động cao tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Việt Nam hiện có 7,4 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 7,7% tổng dân số; dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (chiếm tỉ lệ 20,4% dân số). Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Hội thảo Quốc tế Già hóa Năng động, Sáng tạo và Ứng dụng Công nghệ trong Chăm sóc Người cao tuổi ASEAN. Trong đó, có rất nhiều người cao tuổi mong muốn tìm kiếm việc làm, quay trở lại thị trường lao động.