Nghi bắt cóc trẻ em, hai thanh niên phun thuốc muỗi dạo bị dân đánh trọng thương

LÊ PHI LONG |

Chiều 5.7 Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện vẫn chưa tìm ra tung tích của cháu Nghĩa và đang làm rõ các thông tin liên quan sau khi người dân vây đánh 2 người lạ mặt vì nghi “bắt cóc trẻ em”.
Trước đó, vào sáng 5.7 cộng đồng mạng xôn xao về việc “bắt giữ” được 2 đối tượng bắt cóc trẻ em.
Sự việc bắt đầu vào rạng sáng 5.7 người dân tổ dân phố 8, phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn) đã vây bắt, một số người dân bức xúc đã đánh 2 người lạ vì nghi ngờ “đây là những kẻ bắt cóc trẻ em’.
Theo đó, khi vừa ngủ dậy thì một người dân tại địa phương thấy một người đàn ông trung niên mang bình xịt muỗi màu vàng đi bộ vào nhà rồi hỏi gia đình có xịt muỗi không. Nghi ngờ, thông tin được báo đến nhiều người dân và sau đó rất đông người kéo đến.
Khi đang đông người dân tụ tập thì có một thanh niên chạy xe máy wave màu xanh mang BKS ngoại tỉnh đến, khi biết hai người này đi với nhau, người dân nghi ngờ đây là những đối tượng “bắt cóc trẻ em” nên đã bắt 2 người này về hội trường thôn. Một số người dân đã đánh đập 2 người trên, một số người khác quay video clip, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội với nội dung là đã bắt được các đối tượng nghi ngờ “bắt cóc trẻ em”.
Lực lượng công an đã có mặt, đưa 2 người trên về trụ sở.
Chiều 5.7, công an cho biết, thông tin trên là sai sự thật, hiện trong 2 người, có một người phải nhập viện cấp cứu, điều trị dưới sự giám sát của lực lượng công an vì bị chấn thương nặng ở vùng mặt.
Theo thông tin mà Lao Động nắm được, 2 người trên đều quê tại Hải Dương, vào Quảng Bình hành nghề phun thuốc diệt muỗi dạo. Sáng cùng ngày, khi tự ý vào một nhà dân để hỏi có nhu cầu phun thuốc diệt muỗi không thì xảy ra sự việc. Hai người đi trên chiếc xe máy mang BKS tỉnh Hải Dương .
Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh có một cháu bé tại địa phương bị mất tích từ ngày 3.7 đến nay chưa tìm thấy được nghi ngờ là do bị bắt cóc.
Như báo Lao Động đã thông tin, ngày 4.7 Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Ba Đồn đã ra thông báo về việc truy tìm cháu trai Trần Trung Nghĩa (SN 2011, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) do bị mất tích .
Công văn do thượng tá Trần Bá Thường – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký – nêu rõ, khoảng 20 giờ ngày 3.7, đã nhận được tin báo từ gia đình anh Trần Văn Ất (SN 1969) và vợ là Dương Thị Thảo (SN 1979, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) về sự việc.
Theo đó, khoảng 17h ngày 3.7, cháu Nghĩa chơi cùng bố mẹ, anh trai tại khu vực sân nhà mình. Đến khoảng 17h30 phút cùng ngày thì mẹ vào bếp nấu ăn, khoảng 30 phút sau quay ra thì không thấy cháu đâu và nghi là bị bắt cóc nên đã báo với lực lượng công an phối hợp truy tìm.
Đến chiều 5.7, gia đình vẫn chưa tìm ra tung tích cháu Nghĩa.

>>> Xem thêm Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã bị tài xế container hất văng xuống đường như thế nào?

 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.