Nghệ An: Xử phạt 3 cơ sở cấp nước nhiễm khuẩn Coliform

Tuấn Quỳnh |

Qua quá trình kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt 3 cơ sở cấp nước sạch do mẫu nước bị nhiễm vi khuẩn Coliform, với số tiền 60 triệu đồng.

Theo Sở Y tế Nghệ An, ngành chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trong thời gian 2 tháng đối với 21 công ty, nhà máy, trạm cấp nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Nghệ An.

Theo đó, 3 cơ sở cung cấp nước sạch bị xử phạt vì mẫu nước bị nhiễm Coliform là Công ty cổ phần cấp nước Quỳnh Lưu, Công ty TNHH cấp nước Hoàng Mai và Công ty cổ phần cấp nước Cửa Lò.

Đoàn thanh tra đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế tại các cơ sở cung cấp nước sạch. Trong đó, tất cả các nhà máy, trạm cấp nước chưa có sổ theo dõi quản lý chất lượng nước. Các cơ sở cấp nước cũng chưa nội kiểm đủ 15 chỉ tiêu A đúng theo quy định. Một số nhà máy nước chưa có hồ sơ theo dõi, quản lý lưu mẫu nước kiểm nghiệm. Ngoài ra, phần lớn nhà máy, trạm cấp nước chưa công khai kết quả nội kiểm chất lượng nước; 20 nhà máy, trạm cấp nước chưa có báo cáo đầy đủ định kỳ hàng quý, hàng năm.

Vi khuẩn Coliform tồn tại trong nước có thể gây ra các bệnh đường ruột nguy hiểm hàng đầu. Khi vào trong cơ thể người, vi khuẩn này sẽ có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 4 ngày rồi gây ra hàng loạt các chứng rối loạn đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, sốt, gây mất nước, rối loạn máu.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

“Hà Nội sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập để tính giá nước sạch”

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

"Hà Nội sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập để tính giá nước sạch", đó là chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.11.

Đề xuất đưa kinh doanh nước sạch vào kinh doanh có điều kiện

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Góp ý về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu đề xuất cần đưa việc kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi nước sạch không chỉ là lĩnh vực kinh doanh đơn thuần, mà đây còn là vấn đề “an ninh nguồn nước”, “an ninh quốc gia”.

Nước sạch sông Đuống: Chưa được nghiệm thu đã bán cho dân sử dụng

NHÓM PV |

Ngay sau sự cố Nhà máy nước sông Đà nhiễm dầu khiến người dân Hà Nội lao đao, lại có thông tin Nhà máy nước sông Đuống mới khánh thành nổi lên là đơn vị thay thế. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

“Hà Nội sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập để tính giá nước sạch”

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

"Hà Nội sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập để tính giá nước sạch", đó là chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.11.

Đề xuất đưa kinh doanh nước sạch vào kinh doanh có điều kiện

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Góp ý về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu đề xuất cần đưa việc kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi nước sạch không chỉ là lĩnh vực kinh doanh đơn thuần, mà đây còn là vấn đề “an ninh nguồn nước”, “an ninh quốc gia”.

Nước sạch sông Đuống: Chưa được nghiệm thu đã bán cho dân sử dụng

NHÓM PV |

Ngay sau sự cố Nhà máy nước sông Đà nhiễm dầu khiến người dân Hà Nội lao đao, lại có thông tin Nhà máy nước sông Đuống mới khánh thành nổi lên là đơn vị thay thế. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.