Nghệ An: Xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% tân binh

HẢI ĐĂNG |

Năm 2021, Nghệ An sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao nhận quân từ 2 đến 3 ngày.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, năm 2021, Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.350 tân binh, trong đó tham gia nghĩa vụ quân đội là 3.104 người, nghĩa vụ công an là 246 người.

Sau khi chốt quân số với các đơn vị nhận quân, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý công dân, phát lệnh gọi nhập ngũ; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công dân và gia đình, đặc biệt là công dân và gia đình có điều kiện hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao nhận quân từ 2 đến 3 ngày; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định, bảo đảm an toàn.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vắc xin COVID-19 'made in Việt Nam' bước vào giai đoạn 2 của thử nghiệm

Nhóm PV |

Ngày 24.2, tại Viện nghiên cứu Y-Dược học Quân sự, Học viện Quân y tổ chức tuyển tình nguyện viên và khám sàng lọc tiêm thử nghiệm vắc-xin Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 2.

Sở Y tế Bình Dương sẽ đề xuất mua vaccine COVID-19 tiêm cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.2, khi lô vaccine COVID-19 đầu tiên đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết sẽ đề xuất với UBND tỉnh Bình Dương mua vaccine COVID-19 về tiêm cho người dân.

Nỗ lực của Trung Quốc chặn COVID-19 ở Vũ Hán cho kết quả bất ngờ

Song Minh |

Một nghiên cứu mới cho kết quả bất ngờ rằng, nỗ lực ngăn chặn đợt đầu bùng dịch COVID-19 ở Vũ Hán đã làm giảm số tử vong do các nguyên nhân khác ở phần còn lại của Trung Quốc.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Vắc xin COVID-19 'made in Việt Nam' bước vào giai đoạn 2 của thử nghiệm

Nhóm PV |

Ngày 24.2, tại Viện nghiên cứu Y-Dược học Quân sự, Học viện Quân y tổ chức tuyển tình nguyện viên và khám sàng lọc tiêm thử nghiệm vắc-xin Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 2.

Sở Y tế Bình Dương sẽ đề xuất mua vaccine COVID-19 tiêm cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.2, khi lô vaccine COVID-19 đầu tiên đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết sẽ đề xuất với UBND tỉnh Bình Dương mua vaccine COVID-19 về tiêm cho người dân.

Nỗ lực của Trung Quốc chặn COVID-19 ở Vũ Hán cho kết quả bất ngờ

Song Minh |

Một nghiên cứu mới cho kết quả bất ngờ rằng, nỗ lực ngăn chặn đợt đầu bùng dịch COVID-19 ở Vũ Hán đã làm giảm số tử vong do các nguyên nhân khác ở phần còn lại của Trung Quốc.