Nghệ An: Xe máy tông xe container, 2 nữ sinh nguy kịch

Tuấn Quỳnh |

Hai nữ sinh cấp 3 trên đường đi học về đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, (Nghệ An) đã đâm trực diện vào ôtô container chạy chiều ngược lại.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h50’ ngày 28.11 một nữ sinh điều khiển chiếc xe máy mang biển số 37B – 022.** chở theo một người bạn, lưu thông trên Quốc Lộ 48D theo hướng đi Đông Hồi - Thái Hòa. Khi đến địa phận xã Quỳnh Thiện, xe máy đâm trực diện vào container mang biển số Đà Nẵng đi theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe máy biến dạng, 2 nữ sinh văng ra đường. Người đi đường sau đó đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Vụ xe container gây tai nạn ở Long An: 1 nạn nhân đòi bồi thường hơn 10 tỉ đồng

Kỳ Quan |

Ngày 27.11, tại phiên tòa xét xử vụ án tài xế container Phạm Thành Hiếu "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt (huyện bến Lức, Long An) hồi đầu năm 2019 làm chết 4 người, bị thương 25 người, gia đình một nạn nhân đã yêu cầu chủ phương tiện container bồi thường tổng cộng gần 10,8 tỉ đồng.

Nghệ An: Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe container và xe máy, 3 người bị thương

Tuấn Quỳnh |

Khoảng 8h sáng 27.11 trên Quốc lộ 48D thuộc địa bàn xóm 2, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe container chạy ngược chiều, sau đó đã va vào một người đang chạy xe máy, khiến 3 người bị thương.

Tài xế container gây tai nạn làm 4 người chết bị đề nghị 10 – 11 năm tù

Kỳ Quan |

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất phiên tòa xét xử tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt, đại diện Viện KSND huyện Bến Lức đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 10 – 11 năm tù.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ xe container gây tai nạn ở Long An: 1 nạn nhân đòi bồi thường hơn 10 tỉ đồng

Kỳ Quan |

Ngày 27.11, tại phiên tòa xét xử vụ án tài xế container Phạm Thành Hiếu "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt (huyện bến Lức, Long An) hồi đầu năm 2019 làm chết 4 người, bị thương 25 người, gia đình một nạn nhân đã yêu cầu chủ phương tiện container bồi thường tổng cộng gần 10,8 tỉ đồng.

Nghệ An: Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe container và xe máy, 3 người bị thương

Tuấn Quỳnh |

Khoảng 8h sáng 27.11 trên Quốc lộ 48D thuộc địa bàn xóm 2, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe container chạy ngược chiều, sau đó đã va vào một người đang chạy xe máy, khiến 3 người bị thương.

Tài xế container gây tai nạn làm 4 người chết bị đề nghị 10 – 11 năm tù

Kỳ Quan |

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất phiên tòa xét xử tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt, đại diện Viện KSND huyện Bến Lức đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 10 – 11 năm tù.