Nghệ An xác minh người mất tích nghi là nạn nhân vụ 39 người tử vong ở Anh

HẢI ĐĂNG |

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đang tổ chức xác minh thông tin người dân địa phương có người thân nghi vấn là nạn nhân trong vụ 39 người nước ngoài tử vong tại Anh.

Ngày 27.10, ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết sau khi nhận được thông tin có 39 nạn nhân tử vong tại nước Anh có thể có người dân địa phương, cơ quan chức năng huyện đã tiến hành tiếp cận, tìm hiểu, xác minh thông tin để có giải pháp hỗ trợ, xử lý.

“Theo thông tin ban đầu, có một số người dân ở xã Đô Thành đi lao động ở nước ngoài, có thể liên quan đến vụ tử vong tại nước Anh. Chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu, xác minh”, ông Tuyên cho biết và từ chối cung cấp con số cụ thể các gia đình có người thân nghi vấn tử vong ở Anh.

Tại xã Đô Thành, có 2 trường hợp người nhà trình báo có người thân có thể là nạn nhân trong vụ 39 người tử vong gây chấn động tại Anh.

Đó là trường hợp anh Nguyễn Đình Tứ (26 tuổi) ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Người nhà cho rằng, anh Tứ có thể là 1 trong 39 thi thể được phát hiện trong container ở Anh 3 ngày trước, nên đã lập bàn thờ để thờ vọng.

Anh Tứ xuất cảnh sang Rumani làm việc từ tháng 3.2019 với hơn 70 triệu đồng chi phí, sau đó sang Đức. Anh Tứ lại quyết định tìm đường sang Anh lao động vì cho rằng thu nhập cao hơn, thông qua đường dây được giới thiệu với chi phí 11.000 bảng Anh.

Người nhà kể rằng, lần cuối cùng liên lạc được với Tứ, anh nói đang ở Pháp, chuẩn bị vượt biển qua Anh. Tuy nhiên, đến ngày 22.10 thì mất liên lạc.

Gia đình anh Lê Văn Hà (30 tuổi, xóm Yên Hội, xã Đô Thành), cũng đang lo lắng liệu anh có phải là 1 trong 39 nạn nhân kia không. Gia đình cho biết, lần cuối liên lạc, anh Hà thông báo đang ở Pháp, chuẩn bị qua Anh.

Ngoài 2 trường hợp đã trình báo ở trên trên, một gia đình khác ở Đô Thành cũng đang hoang mang vì con gái 19 tuổi mất liên lạc 4 ngày nay. Cô gái này mất liên lạc trong quá trình vượt biên qua Anh để làm việc...

Đô Thành hiện có khoảng 1.500 người đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là châu Âu, trong số đó, có gần 1.000 con em Đô Thành đang sinh sống ở Anh và Đức.

Nguồn tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiến hành xác minh thông tin liên quan đến người Nghệ An có thể là nạn nhân trong vụ 39 người tử vong tại Anh. Do đang quá trình xác minh nên sẽ cung cấp thông tin sau.

Trước đó, sáng 23.10 tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson, 25 tuổi, phát hiện 39 người đã chết khi mở cửa container tại khu công nghiệp Waterglade. Cảnh sát Anh đến nay đã bắt Robinson và 2 nghi phạm với các cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Nhà chức trách Anh đang khám nghiệm thi thể các nạn nhân để phục vụ quá trình nhận dạng và cho rằng bức tranh về vụ án có thể thay đổi trong quá trình này. Các chuyên gia pháp y sẽ quan sát trang phục, đồ trang sức, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và các yếu tố khác để thu thập những manh mối liên quan.

Cảnh sát hạt Essex ban đầu tin rằng các nạn nhân gồm 31 nam và 8 nữ đều là người Trung Quốc, tuy nhiên nhà chức trách đang điều tra nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch khác.

Tại Hà Tĩnh, ông Phạm Văn Thìn đã gửi đơn tới UBND thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết có khả năng con gái Phạm Thị Trà My là 1 trong 39 nạn nhân trong xe container. Người nhà cho biết trước khi mất tích, Trà My nhắn tin gửi cho mẹ với nội dung "con chết vì không thở được”.


HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.