Nghệ An: Vướng cơ chế, hơn 1.700 giáo viên mầm non bị chậm lương

QUANG ĐẠI |

Từ đầu năm 2022, hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng của tỉnh Nghệ An bị chậm lương và vướng mắc về nguồn chi trả lương, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tâm lý.

Từ đầu năm 2022, khoảng 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng của tỉnh Nghệ An bị chậm lương, gây khó khăn, bức xúc rất lớn.

“Lương giáo viên mầm non vốn đã thấp, dịch bệnh khó khăn, cộng thêm 3 tháng liền không có lương, giáo viên rất mệt mỏi, bức xúc và hoang mang, lo lắng. Một số người chia sẻ ý định bỏ việc” – cô NTA- giáo viên mầm non tại Quỳnh Lưu chia sẻ.

Ngày 8.5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Toàn huyện có 172 giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06/2018, được hưởng lương từ nguồn ngân sách trung ương.

Tuy nhiên, theo Nghị định 105/2020 thì các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12.2021. Do đó, 172 giáo viên hợp đồng lao động của huyện không có lương trong 3 tháng đầu năm 2022.

“Để giải quyết khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống giáo viên, huyện đã thống nhất trích ngân sách từ nguồn sự nghiệp giáo dục để trả lương cho các giáo viên này bắt đầu từ tháng 4/2022, khoảng vài tỉ đồng/tháng. Các giáo viên sẽ được truy lĩnh cả 3 tháng lương đầu năm” – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nói và cho biết thêm đây chỉ giải pháp trước mắt. Để có nguồn trả lương ổn định cho giáo viên mầm non cần có Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh.

Tất cả các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều gặp khó khăn, vướng mắc tương tự huyện Quỳnh Lưu.

Đến đầu năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An còn 1.724 giáo viên hợp đồng hưởng lương kinh phí do ngân sách cấp theo Nghị định 06/2018. Giáo viên mầm non ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 là đối tượng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và được hưởng đầy đủ chế độ chính sách như viên chức.

Do các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12/2021, nên từ tháng 1.2022, 1.724 giáo viên hợp đồng lao động của Nghệ An không được cấp ngân sách để chi trả lương.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và tâm lý đội ngũ giáo viên, gây khó khăn, bức xúc trong ngành giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có Công văn đề nghị UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ cho ý kiến tháo gỡ khó khăn về chính sách đối với giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Nghị định 06 khi chính sách hết hiệu lực vào tháng 12/2021.

Ngày 8.5, trao đổi với phóng viên, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết trước tình trạng vướng mắc dẫn đến chậm lương đối với khoảng 1.700 giáo viên mầm non, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện trích ngân sách huyện từ nguồn sự nghiệp giáo dục để trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Nghị định 06.

“Đến nay cơ bản các địa phương trong tỉnh đã thực hiện, tuy nhiên một số nơi vẫn còn khó khăn. Chúng tôi đã tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh cấp nguồn kinh phí trả lương cho số giáo viên mầm non nói trên, nhưng Sở Tư pháp lại có ý kiến cho rằng còn vướng luật, vì ngân sách địa phương không được chi trả lương. Để tháo gỡ, Sở sẽ tham mưu theo hướng ngân sách hỗ trợ khoảng 90% tiền lương, còn 10% sẽ trích từ nguồn thu sự nghiệp giáo dục” – ông Thái Văn Thành nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An khẳng định toàn bộ số giáo viên mầm non nói trên thuộc chỉ tiêu biên chế và sắp tới sẽ có lộ trình tuyển dụng 100% vào biên chế để bảo đảm ổn định.

Ông Trần Việt Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết đối với Sở Tài chính, ngay sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh sẽ tham mưu việc cấp nguồn kinh phí để trả lương cho đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Nghị định 06.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Ngành giáo dục Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo

QUANG ĐẠI |

Ngày hội hiến máu nhân đạo vì cộng đồng tổ chức trong Tháng Công nhân nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục Nghệ An.

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An phát động Tháng Công nhân 2022

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Giáo viên bị chậm lương vì thiếu hiệu trưởng: Đã có người duyệt chi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Cư M'Gar vừa kiện toàn nhân sự ở trường THCS Cao Bá Quát sau khi hàng chục giáo viên đang công tác nơi đây bị chậm 2 tháng lương chỉ vì thiếu hiệu trưởng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngành giáo dục Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo

QUANG ĐẠI |

Ngày hội hiến máu nhân đạo vì cộng đồng tổ chức trong Tháng Công nhân nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục Nghệ An.

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An phát động Tháng Công nhân 2022

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Giáo viên bị chậm lương vì thiếu hiệu trưởng: Đã có người duyệt chi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Cư M'Gar vừa kiện toàn nhân sự ở trường THCS Cao Bá Quát sau khi hàng chục giáo viên đang công tác nơi đây bị chậm 2 tháng lương chỉ vì thiếu hiệu trưởng.