Nghệ An: Vỡ đê trong đêm, hàng trăm người tập trung khắc phục

QUANG ĐẠI |

Tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên xảy ra sự cố vỡ đê, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng và người dân tập trung cao độ để khắc phục xuyên đêm.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

Lực lượng chức năng và người dân dầm mình trong nước lũ để cứu đê. Ảnh: HN
Lực lượng chức năng và người dân dầm mình trong nước lũ để cứu đê. Ảnh: HN

Sáng 30.9, trao đổi với phóng viên, ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, trong đêm 29.9 và sáng nay, các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

“Đến 6h sáng nay, với sự nỗ lực tối đa của các lực lượng chức năng và nhân dân, sự cố vỡ đê mới được khắc phục, rất may chưa xảy ra thiệt hại” – ông Lê Phạm Hùng nói.

Lực lượng chức năng đóng cọc, đem bao cát để ngăn dòng nước. Ảnh: VB
Lực lượng chức năng đóng cọc, đem bao cát để ngăn dòng nước. Ảnh: VB

Vào lúc 20h ngày 29.9, đê Kênh Thấp còn gọi là đê Hộ Tĩnh đoạn qua xóm 7, Làng Rào xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ khoảng 5m.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng bố trí lực lượng, báo cáo với cấp trên nhanh chóng có mặt hiện trường khắc phục sự cố. Hàng trăm người dân cùng lực lượng công an, bộ đội có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, tuy nhiên do thời tiết mưa lớn, đường vào khu vực hiện trường hạn chế nên công tác hộ đê gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng và người dân khắc phục sự cố đê vỡ xuyên đêm. Ảnh: HN
Lực lượng chức năng và người dân khắc phục sự cố đê vỡ xuyên đêm. Ảnh: HN

Suốt đêm 29.9, đoạn đê bị vỡ khoảng 5m vẫn chưa được khắc phục, các lực lượng cùng người dân nỗ lực để gia cố, bồi đắp.

Đê Hộ Tĩnh, xã Hưng Đạo ảnh hưởng đến 6 xóm với 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu).

Từ ngày 28 đến ngày 29.9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to, cộng với nhiều thủy điện xả lũ nên đã gây ngập hơn 7.000 ngôi nhà, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, nhiều vùng bị chia cắt, cô lập. Đến nay toàn tỉnh đã có 2 người chết, 3 người mất tích.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Hai vợ chồng đi xe máy bị nước cuốn trôi mất tích

QUANG ĐẠI |

Hai vợ chồng trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chở nhau bằng xe máy đi qua đoạn đường nước ngập và chảy xiết nên bị nước cuốn trôi mất tích.

Nghệ An: Đảm bảo lương thực cho người dân vùng bị mưa lũ chia cắt

Quỳnh Trang |

Chiều 29.9, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: 3 người chết và mất tích, hơn 7.300 nhà bị ngập do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân Nghệ An. Đến nay đã có 2 người chết, 1 người mất tích, hơn 7.300 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Nghệ An: Mưa giông xối xả, tường nhà dân đổ sập khi đang ăn cơm

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Đêm 28.9 đến sáng 29.9, mưa giông rất lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến nhiều nơi bị ngập, nhà dân sập, cây gãy đổ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nghệ An: Hai vợ chồng đi xe máy bị nước cuốn trôi mất tích

QUANG ĐẠI |

Hai vợ chồng trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chở nhau bằng xe máy đi qua đoạn đường nước ngập và chảy xiết nên bị nước cuốn trôi mất tích.

Nghệ An: Đảm bảo lương thực cho người dân vùng bị mưa lũ chia cắt

Quỳnh Trang |

Chiều 29.9, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: 3 người chết và mất tích, hơn 7.300 nhà bị ngập do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân Nghệ An. Đến nay đã có 2 người chết, 1 người mất tích, hơn 7.300 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Nghệ An: Mưa giông xối xả, tường nhà dân đổ sập khi đang ăn cơm

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Đêm 28.9 đến sáng 29.9, mưa giông rất lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến nhiều nơi bị ngập, nhà dân sập, cây gãy đổ.