Nghệ An: Vì sao chủ trương hỗ trợ ngư dân bám biển vẫn nằm trên giấy?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trước tình hình giá dầu tăng quá cao làm hàng nghìn tàu cá không dám ra khơi vì thua lỗ, tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch hỗ trợ ngư dân khoảng 13 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, tất cả vẫn “nằm trên giấy”.

Ngày 7.8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Lương – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết đã triển khai chủ trương hỗ trợ ngư dân bám biển, tuy nhiên, theo quy trình còn phải chờ.

“Sở Tư pháp đã có văn bản đóng góp ý kiến về dự thảo chính sách hỗ trợ ngư dân, đề nghị xây dựng thành Nghị quyết và trình HĐND tỉnh phê duyệt. Nếu việc này triển khai xong, phải chờ đến phiên họp cuối năm nay của HĐND tỉnh xem xét thông qua thì mới thực hiện được” – ông Nguyễn Chí Lương cho biết.

Như vậy, chủ trương hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn không thể triển khai kịp thời do phải tuân theo quy trình, thủ tục hành chính mất rất nhiều thời gian.

Trước đó, theo Chi cục Thủy sản Nghệ An, một bộ phận không nhỏ ngư dân gặp rất nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng quá cao. Cụ thể, những tháng đầu năm 2022, giá xăng dầu liên tục tăng cao (tăng khoảng 50% so với thời điểm ngày 31.12.2021) kéo các dịch vụ khác tăng theo; chi phí trung bình mỗi chuyến biển bao gồm (dầu diesel, đá, lương thuyền viên, lương thực, thực phẩm, ngư lưới cụ) tăng lên từ 40-60 triệu đồng so với năm 2021.

Bên cạnh đó, nguồn lợi đang suy giảm nghiêm trọng; dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các kênh phân phối sản phẩm thủy sản bị ảnh hưởng; giá sản phẩm thủy sản khai thác không tăng; tình trạng thiếu lao động thường xuyên xảy ra nên thu nhập bình quân lao động giảm còn 1-2 triệu đồng/người/tháng...

Những nguyên nhân nói trên dẫn đến khoảng 30-40% tàu cá nằm bờ, một số bán tàu, đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng nói trên, Chi cục Thủy sản Nghệ An đã có tờ trình đề nghị hỗ trợ ngư dân, được gửi lên UBND tỉnh xem xét.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở NNPTNT hỗ trợ ngư dân là chủ tàu cá có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản còn hạn theo quy định, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 3.423 tàu (có 1.172 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên), với 17.045 lao động trực tiếp trên tàu.

Chủ trương hỗ trợ ngư dân được xây dựng tại thời điểm giá dầu tăng cao, tuy nhiên, khi chưa có quyết định triển khai thì giá dầu đã hạ xuống và chưa biết đến khi nào mới có, do đó, gói hỗ trợ đã không còn kịp thời để giúp ngư dân ở thời điểm khó khăn nhất.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Nhiều lần liều lĩnh cướp giật tài sản của người đi đường

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Sau gần 1 tháng xác lập chuyên án, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ thành công đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Xăng dầu tăng làm 50% tàu cá Đà Nẵng đậu bờ, kiến nghị hỗ trợ ngư dân

THUỲ TRANG |

Xăng dầu tăng khiến hàng nghìn lao động, ngư dân phải đậu bờ. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã có kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ ngư dân.

Đề xuất đặc biệt, hỗ trợ ngư dân bám biển khi giá xăng dầu cao ngất ngưởng

Cường Ngô |

Với đề xuất hỗ trợ 6 tháng lương tối thiểu vùng cho ngư dân ngừng hoạt động từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Công Thương cho rằng, nên bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân.

Nghệ An dự kiến chi hơn 13 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân bám biển

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình giá dầu tăng quá cao làm ngư dân không dám ra khơi vì thua lỗ, tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch hỗ trợ ngư dân, với số tiền khoảng 13 tỉ đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nghệ An: Nhiều lần liều lĩnh cướp giật tài sản của người đi đường

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Sau gần 1 tháng xác lập chuyên án, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ thành công đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Xăng dầu tăng làm 50% tàu cá Đà Nẵng đậu bờ, kiến nghị hỗ trợ ngư dân

THUỲ TRANG |

Xăng dầu tăng khiến hàng nghìn lao động, ngư dân phải đậu bờ. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã có kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ ngư dân.

Đề xuất đặc biệt, hỗ trợ ngư dân bám biển khi giá xăng dầu cao ngất ngưởng

Cường Ngô |

Với đề xuất hỗ trợ 6 tháng lương tối thiểu vùng cho ngư dân ngừng hoạt động từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Công Thương cho rằng, nên bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân.

Nghệ An dự kiến chi hơn 13 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân bám biển

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình giá dầu tăng quá cao làm ngư dân không dám ra khơi vì thua lỗ, tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch hỗ trợ ngư dân, với số tiền khoảng 13 tỉ đồng.