"Nghệ An vẫn an toàn, bà con xa quê cứ yên tâm về ăn Tết"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khẳng định Nghệ An vẫn an toàn, bà con xa quê cứ yên tâm về quê ăn Tết, tham dự nhiều chương trình, sự kiện đón Xuân.

Ngày 24.12, phát biểu tại cuộc họp báo về Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã thông tin về các hoạt động của địa phương trong dịp Tết.

Họp báo về Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển”. Ảnh: Quang Đại
Họp báo về Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển”. Ảnh: Quang Đại

“Các cơ quan báo chí, bà con người Nghệ An xa quê rất quan tâm tình hình dịch bệnh và các hoạt động đón Tết, vui xuân của địa phương, bà con lo lắng gặp khó khăn khi về quê ăn Tết. Tôi khẳng định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Nghệ An vẫn an toàn, là điểm đến tin cậy, bà con không nên quá lo lắng, cứ yên tâm về quê ăn Tết, đón xuân” – ông Bùi Đình Long nói.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, địa phương đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện vui Tết đón xuân như “Đêm hội giao thừa”, “Lễ hội mừng năm mới” bằng các hình thức thích hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn.

Các hoạt động vui tết đón xuân của người dân vẫn triển khai bình thường, địa phương tổ chức đón bà con về quê ăn Tết an toàn, vui vẻ, đầm ấm.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông tin về hợp đồng mua test của Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bệnh viện Ung bướu tỉnh cho biết chưa mua và chưa nhập mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 từ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Du lịch TPHCM cần "spa lại cho đẹp" để đón kiều bào và khách quốc tế

Thế Lâm |

Tọa đàm "Thành phố Hồ Chí Minh: Mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo"  diễn ra chiều ngày 23.12 trong bối cảnh ngành du lịch đang chuẩn bị mở cửa đón khách đến từ nước ngoài từ đầu năm 2022, sau khi đường bay quốc tế được khôi phục.

Người dân chưa mặn mà du lịch trở lại, công ty lữ hành trầy trật tìm cách phục hồi

Thế Lâm |

Mặc dù nhiều địa phương đã mở cửa lại kinh tế và hồi phục các ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ từ thời điểm ngày 1.10, tuy nhiên, đối với không ít doanh nghiệp du lịch, lữ hành, giai đoạn hiện tại chủ yếu làm công tác chuẩn bị.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông tin về hợp đồng mua test của Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bệnh viện Ung bướu tỉnh cho biết chưa mua và chưa nhập mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 từ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Du lịch TPHCM cần "spa lại cho đẹp" để đón kiều bào và khách quốc tế

Thế Lâm |

Tọa đàm "Thành phố Hồ Chí Minh: Mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo"  diễn ra chiều ngày 23.12 trong bối cảnh ngành du lịch đang chuẩn bị mở cửa đón khách đến từ nước ngoài từ đầu năm 2022, sau khi đường bay quốc tế được khôi phục.

Người dân chưa mặn mà du lịch trở lại, công ty lữ hành trầy trật tìm cách phục hồi

Thế Lâm |

Mặc dù nhiều địa phương đã mở cửa lại kinh tế và hồi phục các ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ từ thời điểm ngày 1.10, tuy nhiên, đối với không ít doanh nghiệp du lịch, lữ hành, giai đoạn hiện tại chủ yếu làm công tác chuẩn bị.