Nghệ An: Vác súng hơi đi bắn chim, 2 sinh viên bị phạt 3,9 triệu đồng

HẢI ĐĂNG |

Hai nam sinh viên về quê trong mùa dịch COVID-19, vác súng hơi đi bắn chim, bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính tổng cộng 3,9 triệu đồng.

Ngày 14.4, lãnh đạo UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính hai thanh niên: P.Đ.T. và N.V.Tr. trú tại địa phương, mỗi người 200.000 đồng về hành vi "đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết", vi phạm quy định cách ly phòng chống COVID-19.

Ngoài ra, đối với N.V.Tr., do có hành vi "sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép", thanh niên này còn bị xử phạt 3,5 triệu đồng. Tổng số tiền mà thanh niên này phải nộp là 3,7 triệu đồng.

Trước đó, chiều ngày 13.4, tổ công tác của địa phương phát hiện P.Đ.T. và N.V.Tr. cầm súng hơi và 50 viên đạn chì đi bắn chim.

Được biết, Tr. và T. là sinh viên, đang trong thời gian về nghỉ phòng dịch nên về quê, rảnh rỗi nên đưa súng hơi đi bắn chim.

Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính hàng trăm trường hợp đi ra ngoài không cần thiết hoặc không đeo khẩu trang phòng dịch.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Phạt tù để răn đe người chống lực lượng phòng chống dịch COVID

Việt Dũng |

Liên quan đến hành vi chống đối lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 như lăng mạ, tấn công... hai đối tượng đã phải nhận án tù với mức phạt 9 tháng tù giam.

Phạt 10 triệu đồng người phụ nữ tung tin người nhóm máu O không mắc COVID-19

Việt Dũng |

N.T. (36 tuổi, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đưa tin trên trang Facebook cá nhân sai sự thật về dịch COVID-19 nên bị xử phạt 10 triệu đồng.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

Thanh Chung |

Đăng tin đồn sai sự thật lên facebook cá nhân khiến người dân địa phương hoang mang, một người phụ nữ ở Quảng Nam bị phạt 10 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phạt tù để răn đe người chống lực lượng phòng chống dịch COVID

Việt Dũng |

Liên quan đến hành vi chống đối lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 như lăng mạ, tấn công... hai đối tượng đã phải nhận án tù với mức phạt 9 tháng tù giam.

Phạt 10 triệu đồng người phụ nữ tung tin người nhóm máu O không mắc COVID-19

Việt Dũng |

N.T. (36 tuổi, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đưa tin trên trang Facebook cá nhân sai sự thật về dịch COVID-19 nên bị xử phạt 10 triệu đồng.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

Thanh Chung |

Đăng tin đồn sai sự thật lên facebook cá nhân khiến người dân địa phương hoang mang, một người phụ nữ ở Quảng Nam bị phạt 10 triệu đồng.