Nghệ An: Trẻ em trở lại trường, phụ huynh đồng tình cao

QUANG ĐẠI |

Đến nay, đã có 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An đón học sinh trở lại trường.

Chiều 14.4, tại cuộc họp báo kinh tế xã hội quý I/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo từ ngày 4.4, tất cả học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học trực tiếp. Tính ngày 14.4 đã có 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh trở lại trường; trong đó, cấp mầm non, nhà trẻ có 69%, mẫu giáo có 78,4% học sinh đi học trở lại.

Một số địa phương như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tương Dương… có tỷ lệ học sinh mầm non, nhà trẻ đến trường dưới 60% do một số em còn bị ốm, và tỷ lệ này sẽ tăng dần. Đối với cấp học mầm non, Sở đã có văn bản chỉ đạo kết thúc năm học trước 30.6, kéo dài hơn một tháng so với kế hoạch.

“Việc kéo dài thời gian học thêm một tháng đối với cấp học mầm non nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1” – ông Nguyễn Văn Khoa nói.

Đối với cấp học tiểu học, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 98%. Tại TP Vinh, có 29/34 trường tiểu học tổ chức học bán trú, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giảm thời gian đưa đón. Đối với những địa phương có thời gian học trực tuyến kéo dài, Sở đã chỉ đạo kết thúc năm học trước 30.6. Đối với cấp học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 99,4%.

“Phụ huynh học sinh và dư luận đồng tình rất cao và ủng hộ việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, do các em trở lại trường được giao tiếp, giao lưu với thầy cô, bạn bè, có điều kiện học tập tốt hơn và để phát triển toàn diện các tố chất, kĩ năng. Việc học sinh ở nhà quá lâu trong không gian chật hẹp gây nhiều hệ lụy tiêu cực đến sự phát triển của trẻ” – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thêm 3 địa phương cho trẻ mầm non trở lại trường từ 12.4

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Công an vào cuộc vụ nữ sinh liên tục bị đạp thẳng chân vào mặt; Thêm nhiều địa phương cho trẻ mầm non trở lại trường từ tuần tới; Bắc Giang “chốt” sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10...

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp trao tặng 500 cặp phao cứu sinh tại Nghệ An

QUỐC CƯỜNG |

Ngày 7.4, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Nam Đàn.

75,3% học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường trong buổi học đầu tiên

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động dạy học trực tiếp, trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo số liệu tổng hợp, có 616.659/818.891 học sinh tham gia học tập, đạt tỉ lệ 75,3%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24/7: Thêm 3 địa phương cho trẻ mầm non trở lại trường từ 12.4

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Công an vào cuộc vụ nữ sinh liên tục bị đạp thẳng chân vào mặt; Thêm nhiều địa phương cho trẻ mầm non trở lại trường từ tuần tới; Bắc Giang “chốt” sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10...

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp trao tặng 500 cặp phao cứu sinh tại Nghệ An

QUỐC CƯỜNG |

Ngày 7.4, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Nam Đàn.

75,3% học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường trong buổi học đầu tiên

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động dạy học trực tiếp, trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo số liệu tổng hợp, có 616.659/818.891 học sinh tham gia học tập, đạt tỉ lệ 75,3%.