Nghệ An: TP. Vinh thu ngân sách “cán đích” trước 5 năm

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, TP. Vinh (Nghệ An) thu ngân sách đạt 2.848,2 tỉ đồng, “cán đích” trước 5 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố.

Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND TP. Vinh (Nghệ An) cho biết ăm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thành phố Vinh vẫn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. Trong đó, thu ngân sách đạt 2.848,2 tỉ đồng, đạt 137% dự toán do UBND tỉnh Nghệ An giao.

Đường hoa Xuân tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh). Ảnh: Quang Đại
Đường hoa Xuân tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh). Ảnh: Quang Đại

“Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu đến năm 2025, thu ngân sách thành phố đạt 8.500 t đồng. Tuy nhiên, năm 2020 kết quả thu ngân sách đã vượt chỉ tiêu nói trên” – ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết.

Trong năm 2020, thành phố Vinh đã hoàn thành 136 công trình trong kế hoạch đầu tư công.

Các công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ thi công: đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài; mương thoát nước vùng nông nghiệp ven hồ điều hoà; vườn hoa, đài phun nước nghệ thuật, biểu tượng phố đi bộ; mương thoát nước đường Lê-nin...

Công tác đền bù giải phóng các công trình trọng điểm (đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò, đường 72m, đường Lê Ninh, khu đô thị Tràng An, Khu công nghiệp và đô thị VSIP... được tập trung thực hiện.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố ngày càng có chất lượng, văn hóa văn minh đô thị đang có nhiều chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, phong trào thế dục thể thao quần chúng ngày càng nâng cao.

Năm 2020, thành phố Vinh được UNESCO công nhận là “Thành phố học tập toàn cầu", tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99%; tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 81,4%.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Nghệ An: Tặng quà cho 20 công nhân làm việc đêm giao thừa

THANH TÙNG |

Đêm giao thừa Tân Sửu 2021 (ngày 11.2), LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn công tác tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên Tết.

Nghệ An: Cơ quan làm chậm thủ tục hành chính phải xin lỗi người dân

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An chọn năm 2021 là năm “Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính”, yêu cầu cơ quan nhà nước làm chậm thủ tục hành chính phải xin lỗi dân.

Nghệ An: Trưa 30 Tết, đào quất đại hạ giá vẫn tồn hàng nhiều

QUANG ĐẠI |

Dù người bán chấp nhận lỗ nặng, bán với giá rẻ như cho để về quê ăn Tết, đào quất, cây cảnh vẫn tồn đọng rất nhiều, người mua thưa thớt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

LĐLĐ Nghệ An: Tặng quà cho 20 công nhân làm việc đêm giao thừa

THANH TÙNG |

Đêm giao thừa Tân Sửu 2021 (ngày 11.2), LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn công tác tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên Tết.

Nghệ An: Cơ quan làm chậm thủ tục hành chính phải xin lỗi người dân

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An chọn năm 2021 là năm “Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính”, yêu cầu cơ quan nhà nước làm chậm thủ tục hành chính phải xin lỗi dân.

Nghệ An: Trưa 30 Tết, đào quất đại hạ giá vẫn tồn hàng nhiều

QUANG ĐẠI |

Dù người bán chấp nhận lỗ nặng, bán với giá rẻ như cho để về quê ăn Tết, đào quất, cây cảnh vẫn tồn đọng rất nhiều, người mua thưa thớt.