Nghệ An: Toàn bộ học sinh trở lại trường vào ngày mùng 6 Tết

QUANG ĐẠI |

Từ ngày 17.2 (mùng 6 Tết), toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ trở lại trường đi học bình thường.

Ngày 16.2, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An - cho biết: Sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, toàn bộ học sinh trong tỉnh sẽ trở lại trường theo đúng kế hoạch vào ngày 17.2 (mùng 6 Tết nguyên đán).

Theo ông Thái Văn Thành, do hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra trường hợp nào dương tính với COVID-19 nên việc đi học của học sinh vẫn diễn ra bình thường.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường vệ sinh, khử trùng sạch sẽ sân chơi, lớp học trước khi học sinh trở lại trường.

Bên cạnh đó, nếu học sinh nào có bố mẹ trở về từ vùng dịch và có nguy cơ nhiễm bệnh phải cho các cháu nghỉ học và nhà trường có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng.

Trong quá trình tổ chức dạy học, hạn chế các hoạt động tập trung đông người và khuyến cáo học sinh đến trường phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tập thể.

Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: Máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại các cơ sở giáo dục....

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, học sinh Nghệ An được nghỉ Tết 9 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 8.2 đến hết thứ ngày 16.2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hơn 20 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Nhóm PV |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính đến 9h ngày 16.2, đã có trên 20 tỉnh thành quyết định lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật âm tính lần 1 với COVID-19

HẢI ĐĂNG |

Chiều 15.2, ông Nguyễn Anh Văn, Phó chủ tịch UBND TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật vừa tử vong.

Nghệ An: Tàu 8.00 tấn “xông đất” cảng Cửa Lò

HẢI ĐĂNG |

Ngày mồng 2 Tết nguyên đán Tân Sửu, tàu 8.000 tấn đã cập cảng Cửa Lò (Nghệ An), “xông đất” cho doanh nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 20 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Nhóm PV |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính đến 9h ngày 16.2, đã có trên 20 tỉnh thành quyết định lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật âm tính lần 1 với COVID-19

HẢI ĐĂNG |

Chiều 15.2, ông Nguyễn Anh Văn, Phó chủ tịch UBND TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật vừa tử vong.

Nghệ An: Tàu 8.00 tấn “xông đất” cảng Cửa Lò

HẢI ĐĂNG |

Ngày mồng 2 Tết nguyên đán Tân Sửu, tàu 8.000 tấn đã cập cảng Cửa Lò (Nghệ An), “xông đất” cho doanh nghiệp.