Nghệ An: Tổ chức bắn pháo hoa đêm 30.4 trên cầu Cửa Hội

Hải Đăng |

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, trong đó điểm nhấn là đêm bắn pháo hoa 30.4 trên cầu Cửa Hội.

Ngày 24.4, ông Hoàng Văn Phúc- Phó Chủ tịch UBND TX Cửa Lò cho biết: Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2021 được tổ chức từ ngày 25.4 đến 1.5 tại Quảng trường Bình Minh với nhiều hoạt động hấp dẫn như Festival bóng chuyền bãi biển khu vực Nghệ An, Hội chợ Du lịch thương mại với quy mô lớn giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, Hội đua thuyền truyền thống 7 phường mở rộng,...

eg
Năm 2021, TX.Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 3 triệu lượt khách. Ảnh: Xuân Nhường

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò vào tối 30.4 với tiết mục nghệ thuật mang chủ đề: "Tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng".

Tiếp chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 trên cầu Cửa Hội hứa hẹn sẽ thu hút hàng nghìn khách du lịch.

Ngoài ra, TX.Cửa Lò sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động khác như Lễ hội Âm nhạc đường phố 1 tháng 2 lần và đêm đầu tiên sẽ tổ chức vào ngày 1.5 tại Quảng trường Bình Minh.

Bãi biển Cửa Lò - điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Q.Đ
Bãi biển Cửa Lò - điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Q.Đ

Năm 2021, TX.Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 3 triệu lượt khách, trong đó, có hơn 1,6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 42,5% so với năm 2020; doanh thu du lịch đạt 3.360 tỉ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Cửa Lò (Nghệ An): Nói không với hiện tượng “chặt chém” du khách

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khẳng định, đã xử lý quyết liệt các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động du lịch, trên địa bàn không còn xảy ra hiện tượng “chặt chém” du khách.

Nghệ An: Nhanh chóng khắc phục tuyến đê biển Cửa Lò trước mùa du lịch

TRẦN TUYÊN |

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang gấp rút khắc phục sự cố vỡ tuyến kè đê ven biển trước mùa du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

QUANG ĐẠI |

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối liền Nghệ An-Hà Tĩnh có tổng chiều dài 5,271km nối TX.Cửa Lò (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, là nền tảng tạo động lực phát triển kinh tế vùng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cửa Lò (Nghệ An): Nói không với hiện tượng “chặt chém” du khách

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khẳng định, đã xử lý quyết liệt các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động du lịch, trên địa bàn không còn xảy ra hiện tượng “chặt chém” du khách.

Nghệ An: Nhanh chóng khắc phục tuyến đê biển Cửa Lò trước mùa du lịch

TRẦN TUYÊN |

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang gấp rút khắc phục sự cố vỡ tuyến kè đê ven biển trước mùa du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

QUANG ĐẠI |

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối liền Nghệ An-Hà Tĩnh có tổng chiều dài 5,271km nối TX.Cửa Lò (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, là nền tảng tạo động lực phát triển kinh tế vùng.