Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị vùi lấp do sập giếng

VIỄN CHINH |

Sau gần 6 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp cùng với người dân đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị vùi lấp do sập giếng.

Sáng 25.5, ông Phan Văn Lân – Chủ tịch UBND xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thông tin, sau nhiều giờ nỗ lực đến khoảng 21h50 ngày 24.5 thi thể nạn nhân bị vùi lấp do sập giếng đã được tìm thấy.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Như Lao Động đã đưa tin, một nhóm gồm 3 người, khi đang mở rộng giếng cũ ở độ sâu 7m cho một hộ dân, bất ngờ bị đất phía trên đổ ập xuống khiến một người tử vong.

Trong lúc một người đang ở phía dưới, 2 người còn lại ở phía trên thì bất ngờ sập thành giếng, đất đá phía trên đổ ập xuống. Không những vùi lấp người phía dưới, mà 2 người thợ ở phía trên cũng bị rơi xuống.

Sau khi sự việc xảy ra ngoài lực lượng địa phương thì đội cứu hộ của huyện, tỉnh về ứng cứu. Tuy nhiên, do lượng đất đá đổ xuống nhiều, đêm ngày 24.5 thi thể nạn nhân mới tìm thấy và đưa lên.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Dương (SN 1977), ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương. Riêng 2 người thợ đào giếng còn lại bị thương nhẹ.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Đất sụt khi đào giếng thuê, người đàn ông bị vùi lấp ở độ sâu 7m

ANH ĐỨC - VIỄN CHINH |

Một nhóm gồm 3 người, khi đang mở rộng giếng cũ ở độ sâu 7m cho một hộ dân, bất ngờ bị đất phía trên đổ ập xuống khiến một người tử vong.

Tránh vụ tai nạn phía trước, xe khách tông vào nhà dân

N.T |

Cú va chạm mạnh giữa ô tô khách và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Chưa hết, vì tránh vụ tai nạn trên, một xe ô tô khách khác đã tông vào nhà dân.

Tai nạn lao động xảy ra là trách nhiệm của người phụ trách

Nam Dương |

Chiều 23.5, CĐ các khu công nghiệp và chế xuất TPHCM và LĐLĐ Quận 7 TPHCM đã tổ chức Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tai nạn lao động (TNLĐ) 2019” với sự tham gia của hơn 150 chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS và các cán bộ, nhân viên làm công tác ATVSLĐ ở các doanh nghiệp.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nghệ An: Đất sụt khi đào giếng thuê, người đàn ông bị vùi lấp ở độ sâu 7m

ANH ĐỨC - VIỄN CHINH |

Một nhóm gồm 3 người, khi đang mở rộng giếng cũ ở độ sâu 7m cho một hộ dân, bất ngờ bị đất phía trên đổ ập xuống khiến một người tử vong.

Tránh vụ tai nạn phía trước, xe khách tông vào nhà dân

N.T |

Cú va chạm mạnh giữa ô tô khách và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Chưa hết, vì tránh vụ tai nạn trên, một xe ô tô khách khác đã tông vào nhà dân.

Tai nạn lao động xảy ra là trách nhiệm của người phụ trách

Nam Dương |

Chiều 23.5, CĐ các khu công nghiệp và chế xuất TPHCM và LĐLĐ Quận 7 TPHCM đã tổ chức Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tai nạn lao động (TNLĐ) 2019” với sự tham gia của hơn 150 chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS và các cán bộ, nhân viên làm công tác ATVSLĐ ở các doanh nghiệp.