Nghệ An: Thu ngân sách hơn 18 nghìn tỉ, thành lập mới 1.872 DN

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Năm 2021, thu ngân sách tỉnh đạt khoảng 18.056 tỉ đồng, đạt 128,6% dự toán, vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 4.396,49 tỉ đồng, đạt 72,97%.

Ngày 23.12, UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa tổ chức phiên họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2021.

Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện (Quỳnh Lưu) đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu ngân sách năm 2021 ước thực hiện 18.056 tỉ đồng, đạt 128,6% dự toán điều chỉnh và bằng 101,2% so với năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 16.397 tỉ đồng, đạt 128,3% dự toán điều chỉnh và bằng 98,4% so với năm 2020; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.655 tỉ đồng, đạt 132,4% dự toán điều chỉnh, bằng 140,5% so với năm 2020. Chi ngân sách năm 2021 ước thực hiện 27.984 tỉ đồng, đạt 108,8% dự toán điều chỉnh.

Tính đến 22.12, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 4.396,49 tỉ đồng, đạt 72,97% kế hoạch giao đầu năm. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương.

Đến ngày 21.12, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 115 dự án, điều chỉnh 147 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 39.319,82 tỉ đồng; số lượng dự án tăng 41,97%, tổng mức đầu tư tăng 3,16 lần so với cùng kỳ năm 2020. Thành lập mới 1.872 doanh nghiệp, tăng 3,14% cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký 20.098 tỉ đồng, 769 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 156 doanh nghiệp so cùng kỳ 2020.

Tính từ đầu đợt dịch đến ngày 23.12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số 6.910 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn 21 huyện, thành phố, thị xã; trong đó có 5.601 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh, ra viện, 33 bệnh nhân tử vong, 1.276 bệnh nhân đang điều trị.

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, có 1.553.146 người đã tiêm đủ 2 mũi (đạt tỉ lệ 79,2% người trên 18 tuổi); 63.049 người đã tiêm mũi bổ sung; 291.564 trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm mũi 1 (tính đến ngày 20.12).

Tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai gắn với khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng dự thảo Kế hoạch đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán 2022; khởi động Chương trình “Tết vì người nghèo”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Đề nghị khai trừ một đảng viên do giả mạo trong công tác

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị kỷ luật bà Chu Thị Ngọc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do đã phạm tội giả mạo trong công tác.

Yêu cầu Giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội làm việc về vụ Công ty Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An được C03 - Bộ Công an yêu cầu ra Hà Nội phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.

Nghệ An chi khoảng 28 tỉ mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh đã chi khoảng 28 tỉ đồng mua sinh phẩm, vật tư, của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nghệ An: Đề nghị khai trừ một đảng viên do giả mạo trong công tác

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị kỷ luật bà Chu Thị Ngọc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do đã phạm tội giả mạo trong công tác.

Yêu cầu Giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội làm việc về vụ Công ty Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An được C03 - Bộ Công an yêu cầu ra Hà Nội phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.

Nghệ An chi khoảng 28 tỉ mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh đã chi khoảng 28 tỉ đồng mua sinh phẩm, vật tư, của Công ty CP Công nghệ Việt Á.