Nghệ An: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 30,4% ước đạt hơn 9.500 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Thu ngân sách Nghệ An 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao cho cả năm là 14.032,3 tỷ đồng và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 6 tháng đạt 8.634 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán và tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2020. Loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa đạt 5.919 tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán và tăng 24,9% cùng kỳ năm 2020.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 6 tháng đạt 850 tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán và tăng 71,1 % so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách khối huyện 5 tháng đạt 83,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, nguyên nhân chủ yếu do thu tiền sử dụng đất khối huyện tăng mạnh, đạt 110,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, dự kiến thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt và vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao do có một số khoản thu đột biến từ các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, thu thuế bảo vệ môi trường và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không đạt tiến độ dự toán.

Về chi ngân sách địa phương, 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 12.439 tỷ đồng, đạt 48,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Nợ thuế vẫn ở mức cao, số nợ thuế tính đến ngày 31.5 là 853,4 tỷ đồng, tăng 29,8 tỷ đồng so với 31.12.2020, giảm 536,9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, tỉnh cũng thực hiện một số nhiệm vụ chi đảm bảo an sinh xã hội, các nhiệm vụ chi cấp bách về tặng quà Tết, chăm lo đời sống cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19; phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi; chi đầu tư các dự án phòng chống thiên tai, diễn tập khu vực phòng thủ...

Ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ giúp doanh nghiệp có khả năng, điều kiện vượt qua khó khăn, từ đó đóng góp tốt hơn cho nguồn thu ngân sách Nhà nước; bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều Bắc Giang

QUANG ĐẠI |

Lực lượng Quản lý thị trường và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, phân phối, tiêu thụ 40 tấn vải thiều đặc sản Bắc Giang.

52 “chiến sĩ áo trắng” Nghệ An tình nguyện xung phong đi chống dịch

QUANG ĐẠI |

52 cán bộ y tế - chiến sĩ áo trắng Nghệ An đã tình nguyện xung phong vào giúp Hà Tĩnh chống dịch COVID-19.

Công đoàn Nghệ An tích cực ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn Nghệ An đã phát động rộng rãi phong trào chung tay quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều Bắc Giang

QUANG ĐẠI |

Lực lượng Quản lý thị trường và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, phân phối, tiêu thụ 40 tấn vải thiều đặc sản Bắc Giang.

52 “chiến sĩ áo trắng” Nghệ An tình nguyện xung phong đi chống dịch

QUANG ĐẠI |

52 cán bộ y tế - chiến sĩ áo trắng Nghệ An đã tình nguyện xung phong vào giúp Hà Tĩnh chống dịch COVID-19.

Công đoàn Nghệ An tích cực ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn Nghệ An đã phát động rộng rãi phong trào chung tay quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19.