Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội

QUANG ĐẠI |

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế của Nghệ An. Địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội.

Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Theo Cục Thống kê Nghệ An, do tác động của dịch COVID-19, tổng sản phẩm trong tỉnh quý I/2020 theo giá so sánh 2010 ước đạt 18.528,4 tỉ đồng, tăng 3,68% so với quý I/2019, đây là mức tăng thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đây.

Khu vực công nghiệp - xây dựng giá trị tăng thêm chỉ đạt 3,36% so với quý I/2019. Nhiều sản phẩm chủ lực giảm như: Bia đóng chai giảm 53,48%; bia đóng lon giảm 25,76%; thùng, hộp bìa cứng giảm 46,31%; ống tuýp giảm 39,69%; sản phẩm khác bằng ximăng giảm 42,2%… Khu vực dịch vụ có mức tăng thấp và ước đạt 5,13% so cùng kỳ năm 2019, trong đó giá trị tăng thêm của ngành Vận tải, kho bãi giảm 3,15%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 25,73%. Hầu hết doanh nghiệp và người lao động đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nguy cơ thu ngân sách không đạt chỉ tiêu đề ra.

Trước thực trạng nói trên, Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Ngày 8.4, tại văn bản số 2068/UBND-KT, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo sức khoẻ nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp và tham mưu, đề xuất chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Bảo đảm an sinh xã hội

Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An - cho biết: Trước thông tin người dân hoang mang lo lắng vì sợ thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, Sở Công Thương Nghệ An đã tiến hành khảo sát, công bố thông tin cho người dân. Theo đó, nguồn cung lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trên địa bàn TP.Vinh và các địa phương dồi dào, đủ dùng theo nhu cầu của người dân, giá cả không biến động.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân không cần thiết phải tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vì thị trường bình thường; đặc biệt không nên tích trữ các mặt hàng xăng dầu vì rất nguy hiểm. Các trường hợp găm hàng, nâng giá bất hợp lý để trục lợi đều bị xử lý nghiêm” - ông Trần Thanh Hải nói.

Nghệ An là địa phương có lượng người cách ly tập trung lớn (khoảng 7.000 người), nhưng tỉnh vẫn tổ chức đủ các khu cách ly theo quy định. Đến nay đã có gần 4.000 người hoàn thành cách ly. Công tác chăm sóc người dân tại khu cách ly được ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, địa phương đã huy động được nguồn lực khá lớn từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay phòng chống COVID-19.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đến ngày 12.4, tổ chức này đã tiếp nhận gần 60 tỉ đồng tiền, hàng, trang thiết bị cộng đồng hỗ trợ chống dịch. “Đây là nguồn lực đáng kể, nguồn động viên rất lớn đối với các lực lượng tham gia chống dịch, góp phần tạo nên thành công trong cuộc chiến chống dịch của địa phương” - bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An - chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19: Quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp, chặn đà suy giảm

Đặng Tiến |

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2020 vừa được Bộ Công Thương công bố cho thấy, hàng loạt ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam đang trong tình trạng suy giảm đáng báo động vì chịu tác động kéo dài của đại dịch COVID-19. Trước thực trạng này, Chính phủ và các bộ, ngành đang vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ cùng các chính sách an sinh xã hội, các gói hỗ trợ hàng chục ngàn tỉ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch...

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt COVID-19, bảo đảm việc làm cho người lao động

Khánh Vũ (thực hiện) |

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bày tỏ những ý kiến về những khó khăn và các giải pháp để duy trì tăng trưởng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngành ngân hàng đi đầu với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Hồng Nhung (thực hiện) |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp tín dụng, chung tay với cộng đồng chia sẻ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh - Quyền Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp SHB về vấn đề này.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19: Quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp, chặn đà suy giảm

Đặng Tiến |

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2020 vừa được Bộ Công Thương công bố cho thấy, hàng loạt ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam đang trong tình trạng suy giảm đáng báo động vì chịu tác động kéo dài của đại dịch COVID-19. Trước thực trạng này, Chính phủ và các bộ, ngành đang vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ cùng các chính sách an sinh xã hội, các gói hỗ trợ hàng chục ngàn tỉ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch...

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt COVID-19, bảo đảm việc làm cho người lao động

Khánh Vũ (thực hiện) |

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bày tỏ những ý kiến về những khó khăn và các giải pháp để duy trì tăng trưởng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngành ngân hàng đi đầu với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Hồng Nhung (thực hiện) |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp tín dụng, chung tay với cộng đồng chia sẻ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh - Quyền Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp SHB về vấn đề này.