Nghệ An: Thành lập trường tiểu học Nguyễn Sinh Cung trên quê Bác

QUANG ĐẠI |

Trường tiểu học Nguyễn Sinh Cung là trường tiểu học tư thục đầu tiên được thành lập tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 23.5, TS. Đặng Minh Chưởng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang cho biết: Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) - ông Nguyễn Hồng Sơn vừa ký Quyết định số 1429 cho phép thành lập trường Tiểu học Nguyễn Sinh Cung.

Trường Tiểu học Nguyễn Sinh Cung là trường tư thục, có địa chỉ tại khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Theo Quyết định nói trên, trong vòng 2 năm, chủ đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện dạy học và hoàn thiện hồ sơ cho phép hoạt động dạy học.

“Trường mang tên Nguyễn Sinh Cung, tên gọi thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với mong muốn các em học sinh sẽ noi theo tấm gương của Người, phấn đấu trở thành công dân tốt, được giáo dục, phát triển toàn diện. Đây là vinh dự lớn lao và chúng tôi sẽ phấn đấu hết mình để xứng đáng với điều này” – TS Đặng Minh Chưởng khẳng định.

Theo TS Đặng Minh Chưởng, đây là trường tiểu học tư thục đầu tiên được cho phép thành lập trên địa bàn huyện Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường được thành lập trên cơ sở phát triển các lớp của trường mầm non tư thục Tuổi Thơ Nam Đàn do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang đầu tư.

Được biết, sau khi trường mầm non Tuổi Thơ Nam Đàn đi vào hoạt động, nhiều phụ huynh mong muốn có trường tiểu học do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang đầu tư để chuyển con em lên học tiếp.

Trước đó, vào năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 5691 chấp thuận nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang thực hiện dự án trường mầm non và tiểu học tư thục chất lượng cao Nam Đàn, với quy mô giáo dục mầm non 600-700 học sinh, giáo dục tiểu học 400-500 học sinh.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Hơn 2 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, trên 2 triệu cử tri Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trên 99% cử tri tại 207 khu vực bầu cử sớm ở Nghệ An đi bầu cử

QUANG ĐẠI |

Đến 19h ngày 21.5, có trên 99% cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 4 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu cử sớm.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An: "Tiếp sức" cho cán bộ y tế chống dịch

Phạm Quốc Dương – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An |

Ngày 21.5, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An do BSCKI Phạm Quốc Dương, Chủ tịch Công đoàn ngành làm trưởng đoàn đã đến thăm chia sẻ, động viên đoàn viên, cán bộ viên chức các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Hơn 2 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, trên 2 triệu cử tri Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trên 99% cử tri tại 207 khu vực bầu cử sớm ở Nghệ An đi bầu cử

QUANG ĐẠI |

Đến 19h ngày 21.5, có trên 99% cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 4 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu cử sớm.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An: "Tiếp sức" cho cán bộ y tế chống dịch

Phạm Quốc Dương – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An |

Ngày 21.5, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An do BSCKI Phạm Quốc Dương, Chủ tịch Công đoàn ngành làm trưởng đoàn đã đến thăm chia sẻ, động viên đoàn viên, cán bộ viên chức các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch.