Nghệ An: Thả 40.000 con cá giống xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

QUANG ĐẠI |

Ngày 15.4, Công ty Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ thả cá giống và trồng cây xanh năm 2021.

Trong đợt này, đơn vị thả khoảng trên 40.000 con cá giống có lợi ích kinh tế cao, phù hợp với môi trường địa phương, như cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, mè, rô phi.. với giá trị gần 100 triệu đồng xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Hơn 40.000 con cá giống có lợi ích kinh tế cao với giá trị gần 100 triệu đồng xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Q.Đ
Hơn 40.000 con cá giống có lợi ích kinh tế cao với giá trị gần 100 triệu đồng xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Q.Đ

Đây là một hoạt động thường niên của Công ty nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái .

Đồng thời, cung cấp một phần nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, sạch, an toàn góp phần nâng cao sinh kế cho cộng đồng nhân dân trong khu vực

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000 ha mặt nước, với dung tích 1,83 tỷ m3 nước, là điều kiện cho người dân trong khu vực nuôi trồng thủy sản, mang lại nguồn thu nhập ổn định và nâng cao đời sống.

Công ty thủy điện Bản Vẽ mong muốn tuyên truyền, vận động bà con địa phương chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản; tránh sử dụng xung điện, thuốc nổ, hóa chất để khai thác thủy sản. Làm mất cân bằng hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học của Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ nói riêng và của dòng sông Cả nói chung.

Hoạt động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây của Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Q.Đ
Hoạt động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây của Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Q.Đ

Cũng trong ngày 15.4, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng là hành động nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV – NLĐ trong Công ty cũng như nhân dân địa phương về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cửa Lò (Nghệ An): Nói không với hiện tượng “chặt chém” du khách

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khẳng định, đã xử lý quyết liệt các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động du lịch, trên địa bàn không còn xảy ra hiện tượng “chặt chém” du khách.

Nghệ An: Nước Kênh nhà Lê đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối

QUỲNH TRANG |

Khu vực đài tưởng niệm Kênh nhà Lê (Nghệ An) bị đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài gần 1km.

Nghệ An: Doanh nghiệp "không thể tự chiếm đất của chính mình"?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã có văn bản hướng dẫn của Thanh tra Bộ TNMT, Sở TNMT Nghệ An đã suy diễn văn bản quy phạm pháp luật, khẳng định chủ đầu tư "không thể tự chiếm đất của chính mình".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cửa Lò (Nghệ An): Nói không với hiện tượng “chặt chém” du khách

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khẳng định, đã xử lý quyết liệt các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động du lịch, trên địa bàn không còn xảy ra hiện tượng “chặt chém” du khách.

Nghệ An: Nước Kênh nhà Lê đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối

QUỲNH TRANG |

Khu vực đài tưởng niệm Kênh nhà Lê (Nghệ An) bị đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài gần 1km.

Nghệ An: Doanh nghiệp "không thể tự chiếm đất của chính mình"?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã có văn bản hướng dẫn của Thanh tra Bộ TNMT, Sở TNMT Nghệ An đã suy diễn văn bản quy phạm pháp luật, khẳng định chủ đầu tư "không thể tự chiếm đất của chính mình".