Nghệ An: Tầng 12 chung cư Lotus House phát hỏa nghi do chập điện

Tuấn Quỳnh |

Vào hồi 19h40 phút ngày 15.11 tại toà nhà Lotus House, phường Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An) xảy ra cháy tại căn hộ tầng 12 của tòa nhà.

Nhận được thông tin, phòng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội PCCC số 1, xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 20 cán bộ cảnh sát, cùng phương tiện chuyên dùng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy.

Đám cháy xuất hiện tại bảng điều khiển điện, căn hộ tầng 12 của toà nhà. Rất may tại thời điểm này, có người đang sinh hoạt trong căn hộ, đám cháy được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời, thiệt hại không đáng kể.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ kiên trì theo đuổi đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN |

Khi góp ý tại hội trường Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy, tôi đề xuất một số giải pháp để phòng chống cháy nổ. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền thì Chính phủ cần rà soát điều chỉnh một số sự việc có nguy cơ gây cháy nổ và gây ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là đời sống sức khỏe người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chung cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

HUYỀN TRÂN |

Từ đầu năm 2018 đến nay, tại TPHCM đã xảy ra gần 20 vụ cháy tại các chung cư, tòa nhà cao tầng, trong đó đáng chú ý nhất là vụ cháy chung cư Carina (quận 8) vào ngày 23.3.2018, làm 13 người chết, hơn 50 người bị thương. Qua hàng loạt vụ cháy gần đây cho thấy, tại nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư ở TPHCM hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao.

Phòng cháy chữa cháy ở các chung cư tại Hà Nội: Vi phạm nhiều, xử lý ít

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Chỉ trong quý III/2019, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy 1.150 lượt chung cư; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn rất nhiều chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã có người dân về sinh sống.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sẽ kiên trì theo đuổi đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN |

Khi góp ý tại hội trường Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy, tôi đề xuất một số giải pháp để phòng chống cháy nổ. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền thì Chính phủ cần rà soát điều chỉnh một số sự việc có nguy cơ gây cháy nổ và gây ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là đời sống sức khỏe người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chung cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

HUYỀN TRÂN |

Từ đầu năm 2018 đến nay, tại TPHCM đã xảy ra gần 20 vụ cháy tại các chung cư, tòa nhà cao tầng, trong đó đáng chú ý nhất là vụ cháy chung cư Carina (quận 8) vào ngày 23.3.2018, làm 13 người chết, hơn 50 người bị thương. Qua hàng loạt vụ cháy gần đây cho thấy, tại nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư ở TPHCM hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao.

Phòng cháy chữa cháy ở các chung cư tại Hà Nội: Vi phạm nhiều, xử lý ít

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Chỉ trong quý III/2019, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy 1.150 lượt chung cư; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn rất nhiều chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã có người dân về sinh sống.