Nghệ An: Sau dịch COVID-19, nghiêm cấm tổ chức dạy thêm trong dịp hè

QUANG ĐẠI |

Để có mùa hè trọn vẹn cho học sinh sau dịch COVID-19, Sở GDĐT Nghệ An nghiêm cấm tổ chức dạy học thêm trong dịp hè dưới mọi hình thức.

Chiều 1.7, Sở GDĐT vừa ban hành văn bản về việc nghiêm cấm dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Theo đó, Sở GDĐT nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường dưới mọi hình thức trong thời gian học sinh nghỉ hè (trừ việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 và bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các đội tuyển dự thi quốc gia, quốc tế).

Mục đích nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các hoạt động để phát triển toàn diện và đảm bảo sức khỏe trong thời tiết nắng nóng, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Để thực hiện nghiêm túc, Sở cũng yêu cầu các nhà trường cần phổ biến, quán triệt đến giáo viên, học sinh và phụ huynh được biết và thực hiện nghiêm túc; Quản lý giáo viên về việc dạy thêm, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những giáo viên vi phạm quy định.

Đối với các phòng GDĐT phải chỉ đạo các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc yêu cầu trên. Đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở GDĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Mọi thông tin về dạy thêm, học thêm có thể phản ánh qua đường dây nóng 0979.788.769.

Năm học 2019-2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình học tại Nghệ An và nhiều địa phương bị gián đoạn trong nhiều tháng và đến cuối tháng 6 mới kết thúc năm học.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở hàng loạt trường THPT

BẢO TRUNG |

Tuần tới, đoàn công tác của Sở GDĐT Đắk Lắk sẽ đi kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở một loạt trường THPT ở tỉnh...

Nóng nhất 24h: Dạy thêm trong thời điểm COVID-19 có thể bị buộc thôi việc

THẾ ANH |

Buộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong thời điểm tạm dừng vì COVID-19; Lời kể của người phát hiện 13 cọc gỗ nghi liên quan trận Bạch Đằng... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Buộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong thời điểm tạm dừng vì COVID-19

Trần Lâm |

Thầy cô giáo nào tổ chức học thêm trong thời gian tỉnh TP. Thanh Hoá thực hiện chỉ đạo nghỉ học để phòng, chống COVID-19 dù trong hay ngoài nhà trường đều phải bị kỷ luật đến mức buộc thôi việc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đắk Lắk: Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở hàng loạt trường THPT

BẢO TRUNG |

Tuần tới, đoàn công tác của Sở GDĐT Đắk Lắk sẽ đi kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở một loạt trường THPT ở tỉnh...

Nóng nhất 24h: Dạy thêm trong thời điểm COVID-19 có thể bị buộc thôi việc

THẾ ANH |

Buộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong thời điểm tạm dừng vì COVID-19; Lời kể của người phát hiện 13 cọc gỗ nghi liên quan trận Bạch Đằng... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Buộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong thời điểm tạm dừng vì COVID-19

Trần Lâm |

Thầy cô giáo nào tổ chức học thêm trong thời gian tỉnh TP. Thanh Hoá thực hiện chỉ đạo nghỉ học để phòng, chống COVID-19 dù trong hay ngoài nhà trường đều phải bị kỷ luật đến mức buộc thôi việc.