Nghệ An: Rơi từ tầng 9 khách sạn, bé trai 5 tuổi tử vong thương tâm

HẢI ĐĂNG |

Do trường Mầm non nghỉ học vì COVID-19, bé trai 5 tuổi theo mẹ là nhân viên phục vụ khách sạn ở TP. Vinh (Nghệ An) đến nơi mẹ làm việc và tử vong do rơi xuống từ tầng 9.

Sáng 31.7, tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai 5 tuổi tử vong do rơi từ tầng 9 khách sạn Thượng Hải, thuộc địa bàn phường Hưng Bình.

Theo đó, ngày 31.7, do các trường mầm non trên địa bàn tạm dừng hoạt động do lo ngại dịch COVID-19, không có ai trông giữ con, một nữ nhân viên phục vụ buồng tại khách sạn Thượng Hải đưa con trai 5 tuổi đến nơi làm việc. Khoảng 7h sáng cùng ngày, trong lúc nữ nhân viên này làm việc thì cháu bé chơi đùa ở hành lang tầng 9.

Bất cẩn, cháu bé trèo lên cửa sổ hành lang và bị rơi từ tầng 9 xuống mái tầng 3 của khách sạn tử vong.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

Gần 3.800 người tử vong vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, tai nạn giao thông 7 tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.7.2020), cả nước xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người.

Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân tử vong

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng vừa xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại phố Nguyễn Công Trứ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra tối 30.7.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

Gần 3.800 người tử vong vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, tai nạn giao thông 7 tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.7.2020), cả nước xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người.

Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân tử vong

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng vừa xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại phố Nguyễn Công Trứ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra tối 30.7.