Nghệ An ra thông báo hoả tốc sẵn sàng đón công dân trở về từ TP.HCM

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An có thông báo hỏa tốc với nội dung sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân thực sự có nhu cầu về quê.

Ngày 20.7, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ký văn bản đóng dấu hỏa tốc số 4955 gửi UBND TP HCM, với nội dung chia sẻ với những khó khăn và đồng hành với TP.HCM trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công văn hỏa tốc của tỉnh Nghệ An khẳng định sẵn sàng đón công dân trở về từ TP HCM nếu thực sự có nhu cầu. Ảnh: QĐ
Công văn hỏa tốc của tỉnh Nghệ An khẳng định sẵn sàng đón công dân trở về từ TP.HCM nếu thực sự có nhu cầu. Ảnh: QĐ

Theo đó, tỉnh Nghệ An đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân tỉnh Nghệ An cư trú trên địa bàn về điều kiện sinh hoạt, việc làm và ăn ở trong thời gian giãn cách xã hội; rà soát, tổng hợp danh sách công dân Nghệ An đang lưu trú, làm việc trên địa bàn thực sự có nhu cầu về quê; cử đơn vị làm đầu mối đề phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch chi tiết đưa, đón công dân về quê nhà.

Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ đón công dân Nghệ An trở về quê (nếu có nhu cầu) và đã giao Sở LĐTBXH trực tiếp phối hợp đón công dân trở về.

Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Hội đồng hương Nghệ An tại TP.HCM phối hợp hỗ trợ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đồng thời tập hợp danh sách công dân thực sự có nhu cầu về quê; Phối hợp với Sở LĐTBXH TP.HCM và tỉnh Nghệ An lập kế hoạch chi tiết phương án đón công dân trở về đảm bảo an toàn và chu đáo.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

4 mẹ con thất nghiệp chở nhau bằng xe đạp từ Đồng Nai để về Nghệ An

Huỳnh Hải |

Sau 4 tháng thất nghiệp, bốn mẹ con chị N.T.H. (50 tuổi, quê ở Nghệ An) đã mua 2 chiếc xe đạp cũ mang theo balô quần áo chở nhau từ Đồng Nai đi về quê Nghệ An.

Nghệ An: 61 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

QUANG ĐẠI |

Từ 13.6 đến nay, Nghệ An có 61 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, TP. Vinh 15 ngày liên tiếp không có ca F0 trong cộng đồng.

Nghệ An: 52 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

MINH NGUYỆT |

Chiều 17.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết địa phương vừa ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 2 bệnh nhân ở huyện Kỳ Sơn đều là người trong một gia đình và đã được cách ly y tế từ trước.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

4 mẹ con thất nghiệp chở nhau bằng xe đạp từ Đồng Nai để về Nghệ An

Huỳnh Hải |

Sau 4 tháng thất nghiệp, bốn mẹ con chị N.T.H. (50 tuổi, quê ở Nghệ An) đã mua 2 chiếc xe đạp cũ mang theo balô quần áo chở nhau từ Đồng Nai đi về quê Nghệ An.

Nghệ An: 61 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

QUANG ĐẠI |

Từ 13.6 đến nay, Nghệ An có 61 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, TP. Vinh 15 ngày liên tiếp không có ca F0 trong cộng đồng.

Nghệ An: 52 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

MINH NGUYỆT |

Chiều 17.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết địa phương vừa ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 2 bệnh nhân ở huyện Kỳ Sơn đều là người trong một gia đình và đã được cách ly y tế từ trước.