Nghệ An: Ra sông tắm mát, 3 học sinh chết đuối thương tâm

BÍCH DŨNG |

Trong lúc đi tắm mát ở sông Lam đoạn qua huyện Thanh Chương, 3 nam sinh bị đuối nước, trong đó 2 em chuẩn bị thi THPT quốc gia.

Tối ngày 23.6, chính quyền xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương ( Nghệ An) xác nhận thông tin trên địa bàn xảy vụ việc đuối nước thương tâm, hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Gia Tiến (SN 2001). Còn hai còn lại là Nguyễn Thế Hoàng (SN 2008), Nguyễn Quang Thông ( SN 2001) vẫn chưa tìm thấy.

Theo đó, chiều 23.6 các em cùng người dân ra sông Lam tắm mát. Đến khoảng 18h30 phút, phần lớn người tắm sông đã lên về, nhưng các em vẫn tắm ở giữa sông và bơi ra khá xa bờ. Khi một nhóm người ở phía trên phát hiện các em bị đuối nước, gọi nhau chạy xuống để cứu thì các em đã bị chìm.

Nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với bà con địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, sau đó có thêm sự phối hợp của lực lượng cứu hộ của huyện Thanh Chương.

Hiện công việc tìm kiếm 2 học sinh còn lại vẫn đang tiếp tục.

BÍCH DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông 50 tuổi bị đuối nước khi tắm kênh thủy lợi

ANH ĐỨC |

Trong lúc đang tắm ở kênh thủy lợi Ngàn Trươi, người đàn ông 50 tuổi không may bị đuối nước, thi thể được tìm thấy cách vị trí tắm 1,5km.

Hai mẹ con đuối nước khi đi bắt ốc

TRẦN TUẤN |

Trong lúc đi bắt ốc, không may người mẹ và con trai 12 tuổi ở xã Kỳ Hợp huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị đuối nước tử vong

Chơi ở hồ nước gần nhà, 2 trẻ đuối nước thương tâm

HƯNG THƠ |

Sáng 3.6, lãnh đạo UBND xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân bị đuối nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người đàn ông 50 tuổi bị đuối nước khi tắm kênh thủy lợi

ANH ĐỨC |

Trong lúc đang tắm ở kênh thủy lợi Ngàn Trươi, người đàn ông 50 tuổi không may bị đuối nước, thi thể được tìm thấy cách vị trí tắm 1,5km.

Hai mẹ con đuối nước khi đi bắt ốc

TRẦN TUẤN |

Trong lúc đi bắt ốc, không may người mẹ và con trai 12 tuổi ở xã Kỳ Hợp huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị đuối nước tử vong

Chơi ở hồ nước gần nhà, 2 trẻ đuối nước thương tâm

HƯNG THƠ |

Sáng 3.6, lãnh đạo UBND xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân bị đuối nước.