Nghệ An: Quân đội mở 3 “Gian hàng 0 đồng” giúp dân mùa dịch

QUANG ĐẠI |

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp Thành đoàn và UBMTTQ TP Vinh mở các “Gian hàng 0 đồng” tại TP. Vinh, giúp nhân dân trong thời gian cách ly phòng dịch bệnh.

Ngày 24.8, ông Phạm Ngọc Cảnh – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Trong thời gian 7 ngày thực hiện biện pháp “người dân ở đâu yên đấy” để phòng dịch bệnh tại TP. Vinh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Thành đoàn Vinh, UBMTTQ TP Vinh 3 “Gian hàng 0 đồng” tại phường Vinh Tân, Hồng Sơn và Hưng Bình giúp người có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Thành đoàn Vinh, UBMTTQ TP Vinh 3 “Gian hàng 0 đồng” giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTG
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Thành đoàn Vinh, UBMTTQ TP Vinh 3 “Gian hàng 0 đồng” giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTG

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ cho các hộ nghèo của thành phố Vinh thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp triển khai “Gian hàng 0 đồng”, ngày đầu đã huy động sự ủng hộ của các đơn vị quân đội đóng quân địa trên địa bàn tỉnh: 3,5 tấn rau, củ, quả; 600 kg miến dong; 100 lít nước mắm; 50 kg mì chính; 3.000 chai nước khoáng; 500 kg gạo.

Tính đến 18h ngày 23.8 Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy địa phương tiếp nhận 4.000 kg hàng hóa, 1,2 triệu tiền mặt, tổng trị giá: 93.700.000 đồng.

“Sự hỗ trợ của lực lượng quân đội đã đem đến cho người dân khó khăn trong khu vực cách ly những bữa cơm ấm lòng, thắt chặt tình cảm quân dân cá nước và khối đại đoàn kết dân tộc”- ông Phạm Ngọc Cảnh nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trên những "Chuyến xe 0 đồng", những "Gian hàng 0 đồng" chứa đầy yêu thương

Hạ Nguyên |

Mô hình “Gian hàng 0 đồng”, "Chuyến xe 0 đồng" được lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội tổ chức trên địa bàn thành phố thời gian qua đang nhận được sự ủng hộ tích cực của bà con nhân dân. Hai mô hình đã thiết thực hỗ trợ các gia đình, người lao động mất việc làm, sinh viên xa quê đang sinh sống ở Hà Nội có thêm nguồn lương thực, thực phẩm để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội.

"Gian hàng 0 đồng giúp chúng tôi không cần phải ăn cháo với rau nữa"

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Người thu mua đồng nát, tài xế xe ôm công nghệ,... và rất nhiều người lao động nghèo trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động khi nhận được nhu yếu phẩm miễn phí từ ''Gian hàng 0 đồng''.

"Gian hàng 0 đồng" giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn La

Trọng Văn |

“Gian hàng 0 đồng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã giúp đỡ được nhiều bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trên những "Chuyến xe 0 đồng", những "Gian hàng 0 đồng" chứa đầy yêu thương

Hạ Nguyên |

Mô hình “Gian hàng 0 đồng”, "Chuyến xe 0 đồng" được lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội tổ chức trên địa bàn thành phố thời gian qua đang nhận được sự ủng hộ tích cực của bà con nhân dân. Hai mô hình đã thiết thực hỗ trợ các gia đình, người lao động mất việc làm, sinh viên xa quê đang sinh sống ở Hà Nội có thêm nguồn lương thực, thực phẩm để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội.

"Gian hàng 0 đồng giúp chúng tôi không cần phải ăn cháo với rau nữa"

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Người thu mua đồng nát, tài xế xe ôm công nghệ,... và rất nhiều người lao động nghèo trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động khi nhận được nhu yếu phẩm miễn phí từ ''Gian hàng 0 đồng''.

"Gian hàng 0 đồng" giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn La

Trọng Văn |

“Gian hàng 0 đồng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã giúp đỡ được nhiều bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.