Nghệ An: Phong tỏa 5 thôn, 1.900 hộ dân phòng COVID-19 lây lan

QUANG ĐẠI |

Sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, Nghệ An quyết định phong tỏa 5 thôn tại xã Quỳnh Lập, Bệnh viện da liễu Quỳnh Lập và giãn cách xã hội toàn bộ thị xã Hoàng Mai.

Đêm 6.5, sau khi họp khẩn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã chỉ đạo phong tỏa 5 thôn (Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long) của xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), để phòng dịch COVID-19. 5 thôn bị phong tỏa có gần 1.900 hộ dân, với hơn 8.300 nhân khẩu.

Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập cũng sẽ bị phong tỏa do có nhiều F1 đang làm việc (bao gồm cả em vợ và con gái của bệnh nhân).

Đồng thời, bắt đầu từ ngày 7.5, toàn thị xã Hoàng Mai sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ học sinh trên địa bàn thị xã sẽ được nghỉ học. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo khẩn trương tiến hành truy vết F1, F2 đồng thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn toàn xã Quỳnh Lập.

Như Lao Động đã thông tin, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Nghệ An là N.P.Q (47 tuổi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai).

Theo điều tra dịch tễ, từ 14.4 - 29.4, anh này chăm sóc vợ tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội). Ngày 29.4, hai vợ chồng bắt xe về quê. Rạng sáng ngày 6.5, anh này có biểu hiện sốt 38,5 độ. Đến 21 giờ thì có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội: Không có chuyện phong tỏa thành phố

Nguyễn Hà |

Trước tin đồn về việc thành phố bị phong tỏa, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định không có chuyện này.

Truy được 50 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, cơ quan chức năng Nghệ An đã tổ chức điều tra, truy vết, bước đầu mới xác định được 50 trường hợp là F1 của bệnh nhân.

Hải Phòng phong tỏa khách sạn nơi ca mắc COVID-19 Hải Dương từng lưu trú

Mai Dung |

Liên quan đến bệnh nhân 3051 Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, ngày 6.5, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm F0 đi qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bí thư Hà Nội: Không có chuyện phong tỏa thành phố

Nguyễn Hà |

Trước tin đồn về việc thành phố bị phong tỏa, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định không có chuyện này.

Truy được 50 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, cơ quan chức năng Nghệ An đã tổ chức điều tra, truy vết, bước đầu mới xác định được 50 trường hợp là F1 của bệnh nhân.

Hải Phòng phong tỏa khách sạn nơi ca mắc COVID-19 Hải Dương từng lưu trú

Mai Dung |

Liên quan đến bệnh nhân 3051 Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, ngày 6.5, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm F0 đi qua.