Nghệ An: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đem lại đổi thay trên quê hương Bác Hồ

LAM CHI - QUANG ĐẠI |

Nghệ An- quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông thứ tư, tiềm năng thiên nhiên phong phú, đa dạng. Trong những năm qua, Nghệ An đã có nhiều nỗ lực bứt phá vươn lên thành tỉnh khá của khu vực, trong đó ưu tiên tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Kỳ tích sông Lam

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10– Xuân Mậu Tuất năm 2018 diễn ra ngày 10.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Nghệ An cần khai thác tối đa lợi thế, phát huy tính năng động, chủ động hơn nữa trong liên kết, hợp tác với các địa phương, Nghệ An sẽ biến “Khát vọng sông Lam” thành “Kỳ tích sông Lam”.

10 năm qua, Nghệ An là địa phương duy nhất trong khu vực Bắc miền Trung tổ chức và duy trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư vào đầu năm mới. Tại Hội nghị lần thứ 10, tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án (DA) và ký kết 16 thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác đầu tư vào Nghệ An với tổng số vốn đăng ký 13.152 tỷ đồng.  

Giai đoạn 2009 - 2017, Nghệ An đã thu hút 980 DA đầu tư với tổng số vốn hơn 276 nghìn tỷ đồng, trong đó 927 DA đầu tư trong nước, với hơn 112 nghìn tỷ đồng và 53 dự án FDI với hơn 163 nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn tỉnh đã cấp mới cho 176 DA với tổng số vốn đăng ký đầu tư 14.561 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư lớn có thương hiệu với các DA tiêu biểu triển khai trong giai đoạn 2009 – 2017 đã đưa vào khai thác có hiệu quả như chuỗi các DA do Ngân hàng Bắc Á tài trợ tín dụng và tư vấn đầu tư: DA chăn nuôi và chế biến sữa quy mô công nghiệp tập trung TH, vốn đầu tư 1,2 tỷ USD; DA trồng rau và hoa trong nhà kính, vốn đầu tư 2.423 tỷ đồng; DA Nhà máy gỗ Nghệ An, vốn đầu tư 1.896 tỷ đồng...

TCty rượu, bia và nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, TCty Ximăng Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Masan, Liên doanh giữa Tập đoàn Sembcorp, Tập đoàn Vingroup, Cty Hemaraj Land and Development PLC (Thái Lan) là những nhà đầu tư lớn đã, đang và sẽ đầu tư trên địa bàn tỉnh với những DA có quy mô lớn mang lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, các DA từ các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, điện tử viễn thông Hitech BSE Việt Nam với số vốn 630 tỷ đồng do Tập đoàn BSE Hàn Quốc đầu tư; 4 DA sản xuất may mặc xuất khẩu của các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc (Namsung Vina, Haivina, MLB Tenergy và Prex Vinh) đã được đầu tư và đi vào hoạt động, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nhệ An Nguyễn Xuân Đường đều khẳng định cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, lắng nghe, đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để cùng phát triển.

Tăng trưởng ngoạn mục

 
 Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị Hemaraj tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trị giá 1 tỷ USD. Ảnh: PV

Ông Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Cùng với sự nỗ lực toàn diện trên các lĩnh vực, chính sách thu hút đầu tư đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Năm 2017 Nghệ An đạt và vượt 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 8,25%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,26 triệu đồng/KH 32 triệu đồng. Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả khá. Thu ngân sách đạt 12.031 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,3%; an sinh xã hội được đảm bảo.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Kết quả 9 tháng tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,02%/KH 8,5%. Giải ngân xây dựng cơ bản đạt 75%. Dự kiến cả năm 2018, 24/24 chỉ tiêu sẽ phấn đấu đạt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh dự kiến đạt 8,6%. Giải ngân 100% chỉ tiêu vốn xây dựng cơ bản.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh Nghệ An còn quan tâm quyền lợi của người lao động. Vừa qua, tỉnh đã chấp thuận DA thiết chế công đoàn Nghệ An trên diện tích 5ha tại KCN Bắc Vinh, bao gồm các khối công trình: Khu chung cư, nhà ở công nhân, nhà ở thấp tầng, nhà văn hóa đa chức năng sức chứa 500 người, quảng trường trung tâm, siêu thị công đoàn, nhà trẻ, nhà thuốc và hệ thống dịch vụ, vườn hoa, cây cảnh, sân thể thao, tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng.

Các vụ việc khiếu nại, kiến nghị của người lao động về chế độ chính sách được chỉ đạo giải quyết quyết liệt, kịp thời.

Năm 2019, Nghệ An phấn đấu thực hiện cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 khoảng 9-10,%. Nghệ An tập trung nguồn lực để đầu tư cho công trình trọng điểm theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội đang triển khai trong khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cam kết nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, để Nghệ An trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

LAM CHI - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.

Đội tuyển Việt Nam cần làm gì trên đất Thái?

TAM NGUYÊN |

Sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo và bản lĩnh của các cầu thủ là thứ đội tuyển Việt Nam cần…