Nghệ An: Nhà trường được chủ động cho học sinh nghỉ Tết sớm phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo các địa phương và các nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 4.2, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết: Hiện trên địa bàn Nghệ An, về cơ bản dịch vẫn đang được khống chế nên việc dạy học diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo các địa phương và các nhà trường tùy vào tình hình thực tế có thể cho học sinh nghỉ học cục bộ để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Nghệ An, đến thời điểm này, huyện Kỳ Sơn là địa phương đầu tiên có văn bản cho học sinh trên toàn huyện nghỉ học từ ngày 4.2 đến khi có thông báo mới để phòng tránh dịch COVID-19.

Trước đó, theo lịch nghỉ tết của Sở GDĐT Nghệ An, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, học sinh nghỉ Tết 9 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 8.2 đến hết thứ Ba ngày 16.2.2021 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành sẽ nghỉ 7 ngày liên tục, từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm soát người và phương tiện ngừa dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Tại các chốt kiểm soát, đoàn liên ngành sẽ yêu cầu các xe đến, đi và dừng đỗ ở các địa phương có dịch, phải thông tin chính xác về số lượng người lên xe như; họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, điểm xuống xe.

Biên phòng giữ vững "trận địa" phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Các tổ tuần tra, kiểm soát của Bộ đội biên phòng hai tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn vẫn hoạt động ngày đêm, để phòng chống dịch COVID-19, thu dung người nhập cảnh trái phép.

Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng vắng hoe, khách sợ COVID-19, đồng loạt trả vé Tết

Hữu Long |

Những ngày cuối năm, tại bến xe, nhà ga, sân bay ở TP. Đà Nẵng chỉ thấy khung cảnh vắng lặng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách về quê giảm. Cũng không ít người vì lo sợ bị cách ly khi về quê nên đã lựa chọn phương án trả lại vé xe, vé tàu Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm soát người và phương tiện ngừa dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Tại các chốt kiểm soát, đoàn liên ngành sẽ yêu cầu các xe đến, đi và dừng đỗ ở các địa phương có dịch, phải thông tin chính xác về số lượng người lên xe như; họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, điểm xuống xe.

Biên phòng giữ vững "trận địa" phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Các tổ tuần tra, kiểm soát của Bộ đội biên phòng hai tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn vẫn hoạt động ngày đêm, để phòng chống dịch COVID-19, thu dung người nhập cảnh trái phép.

Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng vắng hoe, khách sợ COVID-19, đồng loạt trả vé Tết

Hữu Long |

Những ngày cuối năm, tại bến xe, nhà ga, sân bay ở TP. Đà Nẵng chỉ thấy khung cảnh vắng lặng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách về quê giảm. Cũng không ít người vì lo sợ bị cách ly khi về quê nên đã lựa chọn phương án trả lại vé xe, vé tàu Tết.